Đội hình 11 ngôi sao "tuổi Tý" vẫn còn đang thi đấu

07:27 Thứ bảy 25/01/2020

TinTheThao.com.vnNhân dịp năm mới Canh Tý 2020, hãy cùng điểm qua đội hình 11 cầu thủ tuổi Tý vẫn đang cống hiến cho bóng đá thế giới.

Thủ môn – Samir Handanovic (14/07/1984): Thủ thành người Slovenia được xem là tấm gương về lòng trung thành trong bóng đá hiện đại khi đã bước sang năm thứ 10 cống hiến cho Inter Milan. Phong độ của “lão tướng” 36 tuổi vẫn rất ấn tượng. Tính riêng tại Serie A ở giải này, anh đã có 7 trận giữ sạch lưới.

Hậu vệ cánh phải - Benjamin Pavard (28/03/1996): Pavard có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ và hậu vệ phải. Anh đang là nhân tố không thể thiếu của Bayern Munich và đội tuyển Pháp.

 - Bóng Đá

 Pavard là trung vệ hàng đầu hiện nay.

Trung vệ - Thiago Silva (22/09/1984): Siêu sao người Brazil luôn nằm trong top những hậu vệ hàng đầu thế giới trong nhiều năm qua. Silva hiện đang là thủ lĩnh không thể thay thế của PSG và đội tuyển Brazil.

Trung vệ - Javier Mascherano (08/06/1984): Thành công lớn nhất của Mascherano đến trong giai đoạn ở Nou Camp, với 5 danh hiệu La Liga, 5 Copa del Rey và 2 Champions League.

Hậu vệ cánh trái - Giorgio Chiellini (14/08/1984): Năm 2005, siêu sao người Italia gia nhập Juventus và bắt đầu cho hành trình 15 năm gắn bó với “Lão phu nhân”.

Tiền vệ phòng ngự - Rodrigo (22/06/1996): Cập bến Manchester City với mức phí chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử CLB (62,8 triệu bảng), Rodri đã nhanh chóng thành trụ cột nơi tuyến giữa các nhà đương kim vô địch Premier League với phong cách chơi bóng đĩnh đạc.

Tiền vệ trung tâm – Santi Cazorla (13/12/1984): Cựu sao Arsenal đang cho thấy những dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ và được xem như "đầu tầu" của Villarreal thời điểm hiện tại. Với những pha xử lý tinh quái, tầm nhìn sắc bén cùng khả năng chuyền bóng thượng thừa, Santi Cazorla đang là một trong những tiền vệ xuất sắc bậc nhất tại La Liga.

 - Bóng Đá

Cazorla hồi sinh mạnh mẽ. 

Tiền vệ trung tâm – Andres Iniesta (11/05/1984): Tuyển thủ một thời của Tây Ban Nha không chỉ sở hữu tài năng thiên bẩm, thi đấu thông minh, xuất sắc mà còn là nguồn cảm hứng bất tận của Barca và La Roja. Iniesta đều để lại dấu ấn lớn trong chức vô địch Euro, World Cup của đội tuyển quốc gia và La Liga, Champions League với CLB.

Tiền đạo cánh trái – Carlos Tevez (05/02/1984): Dù là một trong những cái tên “đáng ghét” bậc nhất của làng túc cầu, nhưng không thể phủ nhận Tevez là sát thủ đáng sợ trên hàng công. Trong màu áo Man Utd, Man City hay Juventus, chân sút người Argentina đểu để lại màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Tiền đạo cánh phải – Leroy Sane (11/01/1996): Cầu thủ người Đức tiến bộ vượt bậc dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola. Tuy nhiên hiện tại Sane đang dính chấn thương dài hạn.

Tiền đạo cắm – Timo Werner (06/03/1996): Chân sút người Đức là sát thủ hàng đầu của Bundesliga trong nhiều năm trở lại đây. Ở mùa giải năm nay Werner tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng khi ghi 18 bàn, đóng góp 6 kiến tạo chỉ sau 17 trận ra sân.

Endo | 06:29 25/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục