Dốc hết "vốn liếng" đấu Thái Lan, ĐT Việt Nam có thể “mất cả chì lẫn chài”

22:54 Thứ sáu 30/08/2019 | 3

TinTheThao.com.vnVòng loại World Cup 2022 là một chặng đường dài, nhiều thử thách chông gai, Thái Lan chỉ là 1 trong 4 đối thủ khó chơi mà thầy trò HLV Park Hang-seo phải vượt ải.

Thắng Bầy Voi chiến ngay trên đất Thái luôn mang lại những xúc cảm khó quên cho người hâm mộ bóng đá nước nhà. Gần 2 năm qua, đội tuyển Việt Nam liên tiếp gặt hái những kết quả có lợi trước người Thái. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, vòng loại World Cup 2022 sẽ rất khác và nếu quá tự tin, không tôn trọng đối thủ, đội bóng của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể nhận “trái đắng”. Cách đây 4 năm, Việt Nam thua cả 2 trận lượt đi-về vòng loại World Cup 2018 trước người Thái.

Nên nhớ Việt Nam thắng Thái Lan 3 lần nhưng có 2 trận xuất phát từ giải đấu giao hữu M150 và King’s Cup. Trận còn lại cũng là vòng loại U23 châu Á 2020. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, thầy Park chưa chạm trán với Bầy Voi chiến ở các giải đấu chính thức như AFF Cup, Asian Cup…Vì vậy, nếu lấy con số 3 trận thắng trong quá khứ để cho rằng Việt Nam sẽ có trận cầu dễ dàng trước Thái Lan là điều sai lầm. Lần tái đấu này, người Thái có đầy đủ binh hùng, ngôi sao số 1 Chanthip Songkrasin, và tướng mạnh – tân HLV Akira Nishino. 

 - Bóng Đá

 ĐT Việt Nam cần vượt qua 4 đối thủ khó chơi ở bảng G nếu muốn tiến xa tạ VL World Cup 2022.

Xem trọng Thái Lan là điều hoàn toàn hợp lý. Càng ý nghĩa hơn nếu thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục đả bại người Thái. Nhưng thầy Park có lẽ nên tính toán kỹ và phân bổ nguồn nhân lực phù hợp cho chặng đua đường trường đến 8 trận vòng loại World Cup bảng G. Chúng ta thắng Thái Lan đồng thời cũng phải đạt thành tích khả quan trước UAE, Malaysia, Indonesia. Dốc hết "vốn liếng" đả bại người Thái, dẫn đến chấn thương của các trụ cột không phải là con tính phù hợp cho chặng đua marathon như vòng loại World Cup.

Đội tuyển Việt Nam còn phải vượt “một ngọn núi lớn”, đó là UAE – đội duy nhất bảng G từng dự vòng chung kết World Cup vào năm 1990. Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV người Hà Lan, Bert Van Marwijk, dẫn dắt Hà Lan vào đến chung kết World Cup 2010, khẳng định: “Tôi tôn trọng các đối thủ ở bảng G nhưng mục tiêu của UAE là đánh bại tất cả, giành ngôi nhất bảng”. Hai trận đấu với UAE có thể quyết định cơ hội đi tiếp của ĐT Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam cần đạt thành tích tốt trước Indonesia và Malaysia. Thống kê trong quá khứ chỉ ra rằng Malaysia, Indonesia chưa bao giờ là đối thủ dễ dàng đối với chúng ta. Thậm chí đây là những cái tên gợi lên nhiều hồi ức cay đắng cho người hâm mộ. Indonesia đả bại Việt Nam đến 3-0 trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2004 khi giải đấu này còn mang tên Tiger Cup. Cũng tại Hà Nội, chúng ta bị đối thủ cầm hòa 2-2 trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, mất vé vào chung kết.

 - Bóng Đá

 ĐT Thái Lan rất khát khao "phục hận" đội tuyển Việt Nam.

Tương tự Malaysia luôn là đối thủ nhiều duyên nợ cho bóng đá Việt Nam. Đội bóng của ông Park vô địch AFF Cup 2018 sau khi vượt qua Malaysia. Nhưng đừng quên cũng chính Malaysia từng nhiều lần gieo sầu cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là trận bán kết lượt về AFF Cup 2014 chúng ta để thua sốc với tỷ số 2-4 trên sân Mỹ Đình sau khi đánh bại đối thủ 2-1 tại Kuala Lumpur trận lượt đi.

Rõ ràng vòng loại World Cup 2022 là chặng đường dài, đầy cam go và thử thách. Thái Lan chỉ là 1 trong số các đối thủ mà đội tuyển Việt Nam cần phải đánh bại. Vì vậy, không chỉ quan tâm người Thái, thầy Park và các cộng sự phải thật sự xem trọng UAE, Malaysia, Indonesia, nếu muốn góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Gia Minh | 21:40 30/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục