“Độc cô cầu bại” tại ĐNÁ, bóng đá Việt Nam đã bỏ xa Thái Lan?

21:12 Thứ sáu 13/12/2019 | 1

TinTheThao.com.vnViệt Nam đã biến người Thái thành cựu vương SEA Games và lên ngôi quán quân thuyết phục. Tuy vậy, người Thái vẫn chưa tâm phục khẩu phục.

SEA Games 30 là chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam. Chúng ta giành cú đúp vàng môn bóng đá cả đội tuyển nam và nữ. Binh đoàn Rồng Vàng quật ngã Indonesia, lên ngôi vô địch, viết lên trang sử mới cho nền bóng đá dải đất hình chữ S. Ấn tượng hơn, tuyển nữ Việt Nam đả bại Thái Lan – vừa dự World Cup bóng đá nữ 2019 – trở thành đội giàu thành tích nhất với 6 lần lên ngôi Nữ hoàng SEA Games.

Bóng đá Việt Nam vượt trội so với các đối thủ tại Asean là sự thật rõ như ban ngày. Tuy vậy người Thái vẫn tỏ ra chưa phục thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo. Huyền thoại bóng đá xứ Chùa vàng, Kiatisak cho rằng: “Năm 2013, khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, tôi nhận định rằng bóng đá Việt Nam có tiềm năng nhưng cần 10 năm nữa mới bắt kịp Thái Lan. Tuy nhiên, chỉ sau 6 năm, họ đã vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 30. Thành công của bóng đá Việt Nam đến sớm hơn tôi nghĩ”.

 - Bóng Đá

 Kiatisak nhiều lần "vạ miệng" khi nhận xét về bóng đá Việt Nam.

Dù có những lời khen dành cho binh đoàn Rồng Vàng nhưng Kiatisak vẫn chống chế khi cho rằng bóng đá Thái Lan không hề tụt hậu, bị bỏ lại quá xa so với người láng giềng đầy duyên nợ. Cụ thể, Kiatisak lý giải: “Việt Nam mạnh hơn ngày trước và thi đấu ổn định hơn, nhưng họ chưa thể hiện sự vượt trội so với Thái Lan. Bằng chứng là ở những giải đấu chính thức gần đây Việt Nam không thể thắng chúng ta”.

Kiatisak bất phục là chỉ dấu cho thấy nền bóng đá xứ Chùa vàng cay cú, ghen tị với những chiến tích vang dội hơn 2 năm gần đây của đoàn quân tướng Park Hang-seo. Chưa bao giờ bóng đá Thái Lan tốn nhiều giấy mực để phân tích, “nội soi” về Rồng Vàng như thời gian qua. Hầu như mọi nhất cử, nhất động của các đội tuyển Việt Nam đều được báo chí Thái Lan đặt dưới tầm ngắm. Thậm chí khi người Thái sử dụng tiểu xảo bằng đòn tâm lý chiến trên báo vẫn không thu được kết quả như ý. Sức mạnh và phong độ đỉnh cao mà thầy trò HLV Park Hang-seo trình diễn khiến Thái Lan bất lực và thảm bại.

 - Bóng Đá

 U22 Việt Nam tiễn người Thái về nước sớm sau trận hòa 2-2 tại vòng bảng. Ảnh Hiển Vinh.

Kiatisak nói rằng bóng đá Việt Nam không thể thắng Thái Lan trong các giải đấu gần đây. Điều này đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Thực tế là người Thái dù chi gần 1 triệu đô la mời HLV đẳng cấp World Cup Akira Nishino về nắm các đội tuyển Thái Lan vẫn ngậm ngùi nhìn Việt Nam tỏa sáng.

U23 Việt Nam quật ngã Thái Lan với tỷ số khó tin 4-0 tại vòng loại U23 châu Á 2020. Người Thái dưới quyền của tướng Nishino đả bại UAE để lên ngôi đầu bảng G World Cup 2022. Rồng Vàng cũng chẳng hề thua kém khi khuất phục UAE, vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng đẩy Thái Lan rớt xuống hạng 3. Việt Nam càn quét những giải đấu khu vực và châu lục hơn 2 năm qua trong khi người Thái liên tục bị “bật bãi” sớm.

HLV Park Hang-seo dẫn dắt các đội tuyển quốc gia Việt Nam kéo chuỗi 28 trận bất bại trước những đối thủ Đông Nam Á là chiến tích “độc nhất vô nhị”. Kiatisak ơi, xin hãy thôi điệp khúc “ăn mày dĩ vãng”.

Gia Minh | 20:20 13/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục