Đoàn Văn Hậu ở lại Heerenveen: Chờ tài đàm phán đội bóng bầu Hiển

09:35 Thứ ba 30/06/2020 | 1

Hà Nội FC ra tay, Đoàn Văn Hậu nhiều khả năng tiếp tục ở lại Heerenveen nhưng quyền lợi cụ thể như thế nào thì còn chờ tài đàm phán của đội bóng bầu Hiển.

Văn Hậu rộng cửa ở lại...

Không lâu trước thời hạn cuối cùng chốt tương lai của Đoàn Văn Hậu, CLB Heerenveen thông báo chia tay 7 cầu thủ khi tất cả hết hạn hợp đồng vào hôm nay (30/6).

Cụ thể, đội bóng Văn Hậu đang khoác áo nói lời tạm biệt tới hai thủ môn Trevor Doornbusch, Warner Hahn, Filip Bednarek cùng các cầu thủ Alen Halilovic, Jordy Bruijn, Daniel Hoegh, Ricardo van Rhijn.

 - Bóng Đá

 Văn Hậu rộng cửa ở lại 

Việc không có tên trong danh sách 7 cầu thủ phải ra đi, có thể thấy cửa cho Đoàn Văn Hậu ở lại Hà Lan chơi bóng vẫn còn, nhất là khi CLB Heerenveen tái khẳng định muốn hậu vệ người Việt Nam tiếp tục ở lại.

Mọi chuyện càng khả quan hơn khi những khó khăn về tài chính của CLB Heerenveen trong việc trả lương cho Văn Hậu được Hà Nội FC tháo gỡ, sẵn sàng chia sẻ một phần lương, một khi đôi bên thống nhất xong hợp đồng gia hạn.

... Chờ tài đàm phán của đội bóng bầu Hiển

Có thể thấy, việc Hà Nội FC sẵn sàng “gánh” cho đối tác CLB Heerenveen một phần lương trả cho Văn Hậu (450 nghìn euro trước thuế/năm – tương đương hơn 11 tỷ đồng) là một thành ý không nhỏ đến từ đội bóng Thủ đô.

Hà Nội FC hay bầu Hiển rõ ràng không muốn Văn Hậu bỏ lỡ cơ hội, “dở dang đường học hành” để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn sau một năm học việc tại CLB Heerenveen.

 - Bóng Đá

 nhưng cần để hậu vệ này ra sân nhiều hơn, trong điều kiện Hà Nội FC hỗ trợ đội bóng Hà Lan tiền trả lương cho Văn Hậu

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Hà Nội FC sẽ “gánh” cho đội bóng Hà Lan bao nhiêu phần trăm tiền lương của Đoàn Văn Hậu, và đổi lại hậu vệ người Việt Nam nhận lại những gì cho sự thành ý đó từ bầu Hiển.

Ở mùa giải trước Văn Hậu gần như không có cơ hội xuất hiện ở đội hình 1 của CLB Heerenveen, vì vậy năm nay dù năng lực đi lên, thể hình phát triển... cũng chưa ai dám chắc hậu vệ người Việt Nam được ra sân nhiều hơn so với mùa trước.

Do vậy, điều khoản để Văn Hậu có mặt ở đội hình 1 nhiều hơn chắc chắn là điều mà Hà Nội FC đã tính đến, cũng như đặt vấn đề thẳng thắn đối với CLB Heerenveen thay vì nhận về những hứa hẹn suông như bản hợp đồng đầu tiên.

Điều này là không đơn giản, bởi thực tế chẳng dễ ép CLB Heerenveen sử dụng Văn Hậu nếu chuyên môn chưa đạt hay phù hợp ý đồ từ các HLV. Nhưng, có thêm một sự ràng buộc thì ít nhất cơ hội dành cho hậu vệ đến từ Việt Nam cũng nhỉnh hơn thay vì chỉ học việc ở đội trẻ.

Nếu như không đạt được thoả thuận, rõ ràng để Văn Hậu ở lại là một sự uổng phí nghiêm trọng cả về kinh tế lẫn chuyên môn với nhà vô địch V-League. Bởi bỏ vài tỷ đến cả chục tỷ đồng để một cầu thủ đi học việc ở một đội bóng trình độ dưới trung bình khá tại châu Âu, không phải là lựa chọn khôn ngoan. 

Đừng quên, nếu không thành ở Hà Lan chẳng có nghĩa hậu vệ tuyển Việt Nam sẽ ngừng phát triển hay khó chơi bóng ở một quốc gia khác phù hợp hơn trong tương lai. Bởi thế đội bóng của bầu Hiển phải tính thật kỹ, đàm phán thật chặt để không thiệt thòi cho Văn Hậu.

Nguồn: VietNamNet
Mai Anh - VietNamNet | 06:03 30/06/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục