Đoàn Văn Hậu: Bao giờ thoát khỏi kiếp dự bị tại trời Âu?

23:29 Thứ hai 28/10/2019

TinTheThao.com.vnĐoàn Văn Hậu vẫn đang nỗ lực “chiến đấu” cho cơ hội ra sân trong màu áo đội bóng mới tại giải vô địch Hà Lan.

Khi Đoàn Văn Hậu chuyển đến SC Heerenveen, đa phần người hâm mộ Việt Nam đều lạc quan về triển vọng ra sân của hậu vệ Hà Nội FC cho đội bóng mới. Nhưng trận SC Heerenveen tiếp Groningren hôm 27/10 đã phần nào giúp cổ động viên nước nhà nhận ra hiện thực đầy cay đắng. Đó là Văn Hậu chỉ là sự lựa chọn số 3 cho vị trí hậu vệ cánh trái nơi đội chủ sân Abe Lenstra.

Thật ra sự thất vọng mà fan Việt Nam nhận được cũng xuất phát từ việc họ đặt kỳ vọng quá cao về đẳng cấp của Đoàn Văn Hậu. Nên nhớ sự cạnh tranh trong bóng đá chuyên nghiệp tại lục địa già rất khốc liệt. Việc Văn Hậu là “dự bị của dự bị” trong trận đấu với Groningen đã nói lên tất cả.

Công Phượng và Văn Hậu: Bao giờ thoát khỏi kiếp dự bị tại trời Âu? - Bóng Đá

Đoàn Văn Hậu sẽ thi đấu SEA Games 30 và rất khó cạnh tranh suất đá chính tại SC Heerenveen.

Tất nhiên, HLV Johnny Jansen có những lý lẽ của riêng mình khi không tung Đoàn Văn Hậu ra sân. Bóng đá chuyên nghiệp chẳng những thử thách khả năng chuyên môn mà còn kiểm chứng sức mạnh tinh thần, bản lĩnh vượt qua sức ép. Việc Văn Hậu tiếp tục dự bị trong trận đấu cuối tuần qua là 1 trong những bài kiểm tra mà ông Jansen dành cho anh. Điều quan trọng là hậu vệ này không được nản chí, tiếp tục “chiến đấu” vì cơ hội ra sân.

Từ Đoàn Văn Hậu liên tưởng đến trường hợp Nguyễn Công Phượng mới thấy hành trình mang chuông đi đánh xứ người thật gian nan và đầy thử thách đến nhường nào. CP15 đã ra sân 20 phút cho đội 1 Sint-Truidense và ghi 1 bàn thắng trong trận đấu của đội dự bị. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ và bản thân Công Phương vẫn đang vùng vẫy tìm thêm cơ hội ra sân trong màu áo Sint-Truidense.

Công Phượng và Văn Hậu: Bao giờ thoát khỏi kiếp dự bị tại trời Âu? - Bóng Đá

Nguyễn Công Phượng không được đăng ký trong danh sách dự bị Sint-Truidense trong các trận gần đây.

Phải mất bao lâu, Đoàn Văn Hậu mới thoát khỏi kiếp dự bị tại trời Âu? Đây là câu hỏi rất khó tìm được đáp án chính xác, bởi khả năng ra sân của hậu vệ đội tuyển Việt Nam phụ thuộc vào nhiều yếu tố. So với Nguyễn Công Phượng, Văn Hậu nhiều cơ hội thi đấu cho đội 1 SC Heerenveen hơn.

Mặc dù vậy, đó cũng chỉ là xác suất trên lý thuyết. Và triển vọng này có lẽ ngày càng mờ mịt hơn khi Đoàn Văn Hậu phải trở về cùng đội tuyển Việt Nam và U22 thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 và phục vụ cho mục tiêu “săn vàng” SEA Games 30, giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA.

Sau tất cả, việc Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu mài đũng quần trên băng ghế dự bị giúp người hâm mộ Việt Nam bớt ảo tưởng về đẳng cấp của cầu thủ Việt Nam. Rõ ràng muốn tồn tại ở môi trường bóng đá khắc nghiệt châu Âu là một vấn đề không hề đơn giản.

Tiểu Phương | 21:45 28/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục