Djokovic trước cơ hội lập kỷ lục ở ATP World Tour Finals

18:52 Chủ nhật 13/11/2016

TinTheThao.com.vnCựu tay vợt số một thế giới hướng đến kỷ lục mới ở sân chơi cuối năm ATP World Tour Finals.

68-novak-djokovic-epa

 Djokovic hướng đến chức vô địch ATP World Tour Finals 2016. Ảnh: Internet.

Vắng hai tay vợt sừng sỏ là Roger Federer và Rafael Nadal, Djokovic đang có lợi thế không nhỏ trong cuộc đua đến danh hiệu vô địch ATP World Tour Finals. Theo thống kê nếu như đăng quang ở giải đấu năm nay, Djokovic sẽ trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử giành được liên tiếp 5 danh hiệu vô địch giải đấu đã ra đời từ năm 1970 này.

"ATP World Tour Finals luôn là một danh hiệu danh giá và khát khao của tất cả 8 tay vợt xuất sắc nhất thế giới. Tôi rất hạnh phúc bởi mình là một trong số họ. Tôi đã có được 4 lần đăng quang tại O2 Arena và tôi hy vọng, mình có thể tiếp tục giành được một kết quả tốt nhất như vậy thêm một lần," Djokovic khẳng định quyết tâm trước khi bước vào trận đấu mở màn.

Còn nhớ ở ATP World Tour Finals hồi năm ngoái, Djokovic chỉ thua duy nhất 1 trận ở vòng bảng. Anh thua "tàu tốc hành" Roger Federer 5-7 2-6 nhưng khi tái ngộ ở trận chung kết thì Nole đã phục thù được huyền thoại người Thụy Sĩ. Hiện tại, Federer đang dẫn đầu danh sách tay vợt vô địch ATP World Tour Finals nhiều nhất với 6 danh hiệu. Nếu Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch của mình ở mùa giải năm nay thì Nole sẽ sánh ngang kỷ lục của tay vợt người Thụy Sỹ. Đồng thời, Djokovic cũng sẽ đòi lại được vị trí số một thế giới vốn bị Murray lấy đi khi giải Masters 1,000 ở Paris hạ màn hồi tuần trước.

Rõ ràng phong độ gần đây của Djokovic không thật sự tốt. Anh chỉ vô địch duy nhất một giải sau Roland Garros, thất bại trong ba mục tiêu lớn ở nửa sau năm 2016 là Wimbledon, US Open và Olympic Rio, song không ai có thể phủ nhận Djokovic là ứng viên số một ở ATP World Tour Finasl năm nay.

Không nói đâu xa, chính Murray - người vừa soán ngôi Djokovic đã nhận định thế này: "Chẳng có lý do gì để nghĩ anh ấy sẽ không thi đấu tốt ở giải này. Trước đó, anh ấy đã thi đấu thật sự tuyệt vời. Vài tháng gần đây, anh ấy không còn duy trì phong độ đỉnh cao. Tôi chắc chắn mọi việc không đến mức nghiêm trọng để lo lắng. Tôi nghĩ anh ấy sẽ sớm trở lại và trình diễn phong độ cao nhất".

Djokovic sẽ ra quân ở trận mở màn gặp Dominic Thiem vào 21h00 tối 13/11, trong khuôn khổ bảng đấu Ivan Lendl. Còn Murray sẽ chạm trán Marin Cilic sau đó 1 ngày, theo lịch dự kiến là vào 03h00 sáng ngày 15/11 tại bảng đấu John McEnroe.

Video Djokovic vô địch ATP World Tour Finals 2015:

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 18:55 13/11/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục