Đình Trọng chỉ ra điều hạn chế của bản thân trước cơ hội xuất ngoại

10:58 Thứ tư 19/12/2018

TinTheThao.com.vnSau kỳ AFF Cup thành công rực rỡ, Đình Trọng đã tiết lộ về khả năng thi đấu ở nước ngoài của mình.

Có những đóng góp quan trọng trong suốt hành trình xưng vương tại AFF Cup 2018, Trần Đình Trọng chính là một mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ 3 trung vệ của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, sau giây phút đăng quang tại Mỹ Đình, trung vệ này phải nhận hung tin khi không thể cùng ĐT Việt Nam tham dự Asian Cup vì bị mẻ xương chân khá nặng.

Đình Trọng đáp lời cứng rắn trước cơ hội ra nước ngoài thi đấu - Bóng Đá

 Đình Trọng khoá chặt mũi tấn công Adha Radzak của Malaysia ở 2 trận chung kết AFF Cup 2018.

Trong thời gian này, cầu thủ đang khoác áo cho CLB Hà Nội dành thời gian nghỉ ngơi và nhiều khả năng sẽ phải sang Hàn Quốc để điều trị dứt điểm chấn thương.

Với phong độ ấn tượng, khả năng đọc tình huống nhạy bén được chứng minh trong 8 trận đấu vừa qua tại giải vô địch Đông Nam Á, số 21 của ĐT Việt Nam vẫn chưa tự tin về khả năng ra nước ngoài thi đấu. Anh chia sẻ: "Thi đấu ở nước ngoài là một trải nghiệm thú vị và rất đang quý cho những cầu thủ trẻ như tôi. Nhưng thật sự tôi chưa sẵn sàng và cảm thấy mình đủ tự tin. Điều thua thiệt của tôi nếu được "xuất ngoại" có lẽ là chiều cao khiêm tốn. Ở những giải đấu có tính cạnh tranh cao, tiền đạo của họ sẽ rất nhanh, mạnh và thể hình lý tưởng."

Suốt hành trình tại AFF Cup 2018, Đình Trọng cùng Ngọc Hải, Duy Mạnh và Văn Lâm đã thi đấu đủ 720 phút (xuyên suốt 8 trận đấu). Và dù rất đau vì chấn thương trở nặng trước thềm trận chung kết lượt về nhưng Đình Trọng vẫn ra sân và chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Đăng Huy | 09:00 19/12/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục