Đình Trọng bình phục, thầy Park có đủ "vũ khí" chinh phục đỉnh cao SEA Games 30?

19:04 Thứ sáu 08/11/2019 | 1

TinTheThao.com.vnTrần Đình Trọng đã trở lại tập luyện, thầy Park đã có thể thở phào với nhân sự ở hàng phòng ngự nhưng liệu U22 Việt Nam đã đủ sức chinh phục HCV tại SEA Games?

Trong buổi tập chiều 07/11 vừa qua, Trần Đình Trọng đã có thể trở lại tập luyện cùng với các đồng đội ở U22 Việt Nam thay vì tập riêng cùng bác sĩ Choi như những ngày vừa qua. Đây được xem là một thông tin rất vui với HLV Park Hang-seo trong cùng ngày ông gia hạn hợp đồng cùng VFF.

Đình Trọng bình phục, thầy Park có đủ

Đình Trọng đã tập luyện trở lại cùng các đồng đội ở U22 Việt Nam.

Vẫn còn quá sớm để khẳng định Đình Trọng có đủ 100% thể trạng để cùng các đồng đội chinh phục giấc mơ vàng SEA Games nhưng dẫu sao, đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng. Và với khả năng của thần y Choi, việc "Trọng Ỉn" trở lại mạnh mẽ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đặt trong trường hợp Đình Trọng kịp hồi phục và góp mặt ở hàng trung vệ U22 Việt Nam, rõ ràng, chúng ta đã có một phòng tuyến khá vững chãi trước khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong trận đấu giao hữu gần nhất (với UAE) bộ ba Đức Chiến, Tấn Sinh, Ngọc Bảo đã được trao cơ hội đá chính. Tuy nhiên, mắt xích Ngọc Bảo của Phố Hiến FC vẫn chưa đảm bảo sự an toàn và là vị trí để UAE khai thác mang về bàn thắng mở tỷ số.

Trong những ngày qua, khi mà Tấn Sinh vẫn đang vật lộn với chấn thương xương sườn thì bài toán nhân sự ở hàng thủ khiến cho HLV Park Hang-seo không khỏi đau đầu. Ông vẫn có thể kéo Bùi Tiến Dụng xuống đá trung vệ và trông chờ cả vào tuyển thủ Nguyễn Thành Chung song sự trở lại của Đình Trọng mới là mấu chốt để những con tính của ông được trôi chảy hơn.

Đình Trọng bình phục, thầy Park có đủ

 Đình Trọng sẽ giúp hàng thủ U22 Việt Nam thêm kiên cố.

Bộ ba trung vệ tốt nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 sẽ là Đình Trọng - Thành Chung - Tấn Sinh hoặc Đình Trọng - Thành Chung - Đức Chiến (trong trường hợp Tấn Sinh không thể bình phục chấn thương). Rõ ràng những cái tên này sẽ mang đến một sự kiên cố nhất định khi họ đã chứng tỏ khả năng của mình trong những giải đấu đã qua và thầy Park cũng như NHM Việt Nam hoàn toàn đủ cơ sở để tin vào những điều kỳ tích.

Ở bảng B, chúng ta sẽ đối đầu với những đội bóng có hàng công mạnh như Thái Lan, Indonesia và có cả Singapore hoặc Lào. Những trung vệ đạt phong độ cao và có tính ổn định sẽ là bàn đạp, là chỗ dựa để các cầu thủ ở tuyến trên mang về những kết quả mỹ mãn cho đội nhà.

Đăng Huy | 11:38 08/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục