Điền kinh Việt Nam mơ cao sau tấm HCV châu Á

03:00 Chủ nhật 09/07/2017

TinTheThao.com.vnVĐV Bùi Thị Thu Thảo đã giành được HCV ở nội dung nhảy xa nữ. Đây là “chiến tích” mới nhất của điền kinh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bui_Thi_Thu_Thao

 Bùi Thu Thảo lập kỳ tích cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: Internet.

Trước đó, vào trung tuần tháng 6 vừa qua, điền kinh Việt Nam đã giành 2 đúp HCV tại Giải Điền kinh Thái Lan Open 2017.

Tiếp nối thành tích trên, tại Giải điền kinh vô địch châu Á 2017 đang diễn ra ở Bhubaneswar (Ấn Độ) từ ngày 6 đến ngày 9/7, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã xuất sắc giành thêm 1 HCV cho Việt Nam.

Thi đấu cùng VĐV nước chủ nhà Ấn Độ, Nellickal Neena tại chung kết nội dung nhảy xa, sau khi hòa Neena ở số điểm thành tích nhảy tốt nhất (cùng đạt 6,54 m), Thu Thảo đã xuất sắc vượt qua đối thủ khi giành HCV với điểm kết quả thành tích tốt thứ hai là 6,44 m, còn Neena chỉ là đạt 6,32 m.

Có thể nói kết quả mà Thu Thảo vừa đạt được chính là sự khích lệ không hề nhỏ với ết quả này là sự khích lệ không nhỏ với cá nhân cô nói riêng và điền kinh Việt Nam nói chung khi mà SEA Games 29 đã đang đến rất gần.

Được biết Bùi Thị Thu Thảo sinh năm 1992 tại xã Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội, tham gia thi đấu thể thao chuyên nghiệp từ 2009.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 03:00 09/07/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục