Điền kinh Nga bị cấm thi đấu hết năm 2017

18:30 Thứ bảy 03/12/2016

TinTheThao.com.vnLiên đoàn điền kinh thế giới mới đây đã quyết định cấm thi đấu hết năm 2017 với điền kinh Nga.`

Nga-3

 Điền kinh Nga tiếp tục nhận lệnh cấm ở các giải quốc tế. Ảnh: Daily Mail.

Liên đoàn điền kinh quốc tế IAAF mới đây cho biết lệnh cấm điền kinh Nga dự các giải quốc tế sẽ được kéo dài sang năm 2017 và bao gồm cả giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 8 năm sau. Quyết định này được đưa ra sau khi IAAF kết luận rằng lệnh cấm chưa thể kết thúc do Nga vẫn chưa cải thiện hệ thống chống doping theo tiêu chuẩn chung của WADA  (Cơ quan chống doping thế giới).

Trước đó IAAF công bố lệnh cấm điền kinh Nga tham gia vào các hoạt động của điền kinh thế giới từ hồi tháng 11/2015, sau khi xem xét một báo cáo của WADA (Cơ quan chống doping thế giới) về tình trạng các VĐV Nga sử dụng chất kích thích theo chương trình được nhà nước bảo trợ. 

Với lệnh cấm này, điền kinh Nga không đực phép thi đấu ở Olympic Rio 2016 vừa qua, điều này ảnh hưởng lớn đến thành tích chung của thể thao Nga. Họ chỉ đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp với 19 HCV, 18 HCB, 19 HCĐ. Được biết, tại Olympic 2012, đoàn Nga xếp thứ 4 với 24 HCV, trong đó điền kinh chiếm tới 8 HCV.

Những con số gây sốc của vụ bê bối này:

- 1 triệu euro là tiền ông Lamine Diack (cựu chủ tịch IAAF) nhận hối lộ để che đậy VĐV sử dụng doping.

- 1.417 mẫu thử ở các phòng thí nghiệm ở Nga bị phá hủy một cách bí mật.

- Tổng cộng 82 huy chương mà đoàn Nga đoạt ở Olympic 2012, trong đó có 24 HCV thì đến 8 chiếc từ điền kinh do các VĐV sử dụng doping đoạt được.

- 5 VĐV chạy cự ly đường dài của Nga (giấu tên) đang bị đề nghị cấm thi đấu dài hạn, trong đó có VĐV đã đoạt HCV và HCĐ nội dung 800m nữ ở Olympic 2012.

- Có 43 VĐV người Nga bị cấm thi đấu do sử dụng doping, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới.

CL-Thể thao Việt Nam | 18:19 03/12/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục