Điền kinh bãi biển Việt Nam đoạt liên tiếp 2 HCV tại ABG5

19:16 Thứ ba 27/09/2016

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2 môn Điền kinh tại ABG5, đội tuyển Điền kinh bãi biển Việt Nam giành liên tiếp 2 HCV - 1 HCB – 1 HCĐ.

Tấm HCV đầu tiên của môn Điền kinh Việt Nam tại ABG sáng nay là của VĐV Bùi Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ. Thành tích của Thảo ở vòng thi chung kết sáng nay là 6.32m ở ngay lượt thi đầu tiên. Giành HCB là một VĐV khác của chủ nhà Việt Nam là Nguyễn Thị Trúc Mai với thành tích 6.11m ở lượt thi thứ 5. Giành HCĐ là VĐV SUNANG Marestella của Philippines với thành tích 6.10m ở lượt thi thứ 5.

Dien-kinh-bai-bien-Viet-Nam-doat-lien-tiep-2-HCV-tai-ABG5

 Điền kinh bãi biển Việt Nam giành liên tiếp 2 HCV. Ảnh minh họa.

Sau tấm HCV của Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ, Điền kinh bãi biển Việt Nam tiếp tục giành thêm HCV nội dung 60m nữ của Lê Tú Chinh với thành tích 7 giây 60, giành HCB là VĐV của Thái Lan PAKDEE Khanruta với thành tích 7 giây 73 trong khi Lê Mộng Tuyền giành HCĐ với thành tích 7 giây 74 chỉ hơn người giành HCB 0,01 giây.

Trong khi đó, nội dung đẩy tạ nam VĐV SAMARI Ali của Iran giành HCV với thành tích 18.29m, HCB thuộc về VĐV của Trung Quốc GUO Yanxiang với thành tích 17m78. Với thành tích 17.10m, VĐV JUNTIMA Promrob của Thái Lan giành HCĐ. Ở nội dung này, VĐV Nguyễn Khắc Huy của chủ nhà Việt Nam chỉ đứng thứ 8 với thành tích 11.47m.

Ở chung kết nội dung 60m nam, với thành tích 6 giây 44 VĐV của Oman, AL HARTHI Barakat Mubarak Mabrook giành HCV, VĐV GHASEMI Reza của Iran giành HCB với thời gian 6 giây 66. VĐV của Trung Quốc, PAN Xinyue giàn HCĐ với thời gian 6 giây 77.

Với 2 HCV môn điền kinh cùng tấm HCV nội dung bộ 3 nữ môn Cầu mây bãi biển trong buổi sáng nay đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 3 HCV để nâng tổng số HCV tại đại hội lên thành 12.

Tính đến thời điểm 10h45 ngày 27/9, đoàn Thể thao bãi biển Việt Nam vẫn đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương với thành tích 12 HCV - 13 HCB - 19 HCĐ. Đoàn Thái Lan vẫn đang đứng vị trí số 1 bảng tổng sắp huy chương với thành tích 15 HCV - 9 HCB - 12 HCĐ.

Trung Kiên | 11:22 27/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục