Điểm tin thể thao 30/09: Lý Hoàng Nam khẳng định sức mạnh tại F6 Futures; Chủ nhà Việt Nam giữ vững ngôi đầu ABG5

11:50 Thứ sáu 30/09/2016

TinTheThao.com.vnTay vợt hạng 55 thế giới tham dự Vietnam Open; Lý Hoàng Nam lọt vào tứ kết F6 Futures; Việt Nam và Thái Lan bỏ xa phần còn lại trên bảng tổng sắp ABG5;... là những tin chính trong điểm tin thể thao 30/09.

Tay vợt hạng 55 thế giới tham dự Vietnam Open. Theo thông tin từ Ban tổ chức giải quần vợt Vietnam Open, Malek Jaziri sẽ là VĐV đáng chú ý nhất trong danh sách hạt giống lần này. Với việc đứng hạng 55 thế giới, Malek Jaziri được xếp hạt giống số một ở giải này. Tay vợt người Thổ Nhĩ Kỳ năm nay 32 tuổi, thuận tay phải và từng dự đủ cả 4 giải Grand Slam với thành tích tốt nhất là vào đến vòng ba ở giải Australian Open 2015.

o-malek-jaziri

 Malek Jaziri sẽ là VĐV đáng chú ý nhất trong danh sách hạt giống lần này. Ảnh: Internet.

Wawrinka rút khỏi giải Nhật Bản mở rộng. Nhà đương kim vô địch US Open Stan Wawrinka mới đây đã tuyên bố rút lui khỏi giải Japan Open sắp khởi tranh do chấn thương lưng, một sự cố mà tay vợt người Thụy Sỹ đã gặp ở giải đấu tại St.Petersburg tuần tước. Đó là giải đấu mà Wawrinka đi tới chung kết nhưng ảnh hưởng đáng kể của chấn thương đã khiến anh thua sốc trước tài năng trẻ người Đức Alexander Zverev.

Serena Williams đầu tư vào UFC. Một bài báo của tờ báo tài chính Wall Street Journal mới đây tiết lộ Serena Williams cùng một số VĐV và ngôi sao giải trí nổi tiếng đã đầu tư vào UFC. Ngoài cô em nhà Williams, danh sách các nhà đầu tư còn có diễn viên Mark Walhberg, ca sĩ Adam Lavine, tay vợt Maria Sharapova và đại tài tử điện ảnh Sylvester Stallone.

Lý Hoàng Nam khẳng định sức mạnh ở vòng 1/16 F6 Futures. Chiều 29/9, Lý Hoàng Nam đã có chiến thắng khá dễ dàng trước Onishi Ken (Nhật Bản) với tỷ số 2-0 tại vòng 2 nội dung đơn nam giải Vietnam F6 Futures. Tại tứ kết Hoàng Nam sẽ đối đầu vợt hạt giống số 4 Yusuke Takahashi của Nhật Bản.

hoang-nam

Hoàng Nam vào tứ kết đơn. Ảnh: Như Huy.

Việt Nam và Thái Lan bỏ xa phần còn lại trên bảng tổng sắp huy chương ABG5. Kết thúc ngày thi đấu thứ 5 tại Đại hội, chủ nhà Việt Nam tiếp tục đứng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương với 31 HCV - 26 HCB - 31 HCĐ, Thái Lan với 27 HCV - 17 HCB - 22 HCĐ đứng vị trí thứ 2. Đoàn Trung Quốc đứng thứ 3 với 10 HCV - 13 HCB - 14 HCĐ. Kết thúc ngày thi đấu thứ 5 của Đại hội đã có 34 quốc gia và vùng lãnh thổ giành được HC. 

Bảo Bảo - Thể thao Việt Nam | 11:25 30/09/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục