Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 31/03: Xuân Trường tự tin, Tony Tuấn Anh khoác áo U19 Việt Nam

19:16 Thứ bảy 31/03/2018

Tony Lê Tuấn Anh được triệu tập vào tuyển U19 Việt Nam; Xuân Trường tự tin với bàn thắng vào lưới Hải Phòng; Đồng đội Công Phượng khóa I JMG có khả năng “hồi sinh”; Bầu Đức chất vấn Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT,..sẽ là tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối (31/03).

Tony Tuấn Anh được triệu tập vào tuyển U19 Việt Nam

 - Bóng Đá

 

Được biết, ngày 01/04.2018, cầu thủ người CH Czech gốc Việt Tony Lê Tuấn Anh sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị tập trung cùng đội U19 Việt Nam. Còn nhớ năm ngoái, Tuấn Anh đã từng về nước nhưng chưa có duyên khoác áo đội U20 Việt Nam dự World Cup U20 tại Hàn Quốc. Tuấn Anh đang khoác áo CLB U.19 Bojemians Praha ở vị trí tiền vệ trung tâm. Sở trường của Tuấn Anh là chơi tấn công hoặc phòng ngự đều tốt. CLB yêu thích của anh là Barcelona (Tây Ban Nha).

Xuân Trường tự tin với bàn thắng vào lưới Hải Phòng

Rất tự tin trước trận đấu gặp Nam Định trên sân nhà, bởi sau pha sút phạt đẳng cấp thành bàn của Xuân Trường trên sân Lạch Tray – Hải Phòng. Chia sẻ về bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải mới Trường ‘híp” nói: “Ngay đầu mùa giải đã có được bàn thắng, nó sẽ giúp Trường cải thiện sự tự tin và có nhiều cảm hứng hơn khi thi đấu trên sân cảm xúc mình đã ghi được. Tuy nhiên, Xuân Trường cũng xem bàn thắng đó như mọi bàn thắng trước đó đã ghi được. Bởi trước mắt cá nhân Trường cũng như toàn đội đang có mùa giải rất dài phía trước. Thời điểm này toàn đội cần phải cố gắng và nỗ lực để có những kết quả tốt nhất qua từng trận đấu.”

Thầy Giôm chỉ ra điểm yếu đàn em Công Phượng ở khóa III JMG

Lý giải về việc tại sao khóa III của học viện JMG-HAGL không có lối chơi bóng ngắn ban bật, thậm chí không có một tài năng thật sự nào nổi bật ở hai giải đấu U19 quốc gia và U19 Quốc tế vừa qua, thầy Giôm chia sẻ: “Phải khẳng định rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt giữa khóa I và khóa III của học viện. Nếu như, khóa I tất cả được tuyển vào cùng một thời điểm, khóa III đã không làm được điều đó.

Thầy Giôm hài hước nói về “truyền nhân” của Văn Toàn ở U19 HAGL - Bóng Đá

Thầy Giôm đặt nhiều hy vọng lứa học viện khóa IV so với khóa III JMG. 

Đây là sự khác biệt cơ bản nhất khiến cho đầu vào chưa thật sự tốt. Như các bạn biết, nếu từ lứa U12 đến U16, các cầu thủ học viện khóa III không được tập những kỹ thuật cơ bản nhất của JMG. Các em đã có mặt ở nhiều lò đào tạo khác, khi gia nhập JMG đã mất đi bài học đầu tiên rồi. Phải nói rằng khóa I được đi nước ngoài tập huấn, thi đấu cọ xát với những đối thủ mạnh ở Anh, Pháp, Bỉ, Ai Cập, Nhật,.. nên học hỏi phát triển nhanh. Nhưng khóa III có phần thiệt thòi các em vẫn đang chờ đợi để có được điều đó.”

Tân binh V-League quyết giành điểm trên sân Pleiku

Nhận xét về đối thủ và nói về mục tiêu của câu lạc bộ bóng đá Nam Định trong cuộc chạm trán với HAGL, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Trận đấu ngày mai gặp HAGL là cuộc đôi đầu rất quan trọng với chúng tôi. Sau 3 lượt trận chúng tôi mới có được 1 điểm. Sau Với 1 hòa 2 thua, vậy nên trong trận đấu ngày mai, bằng mọi giá chúng tôi phải có được 1 điểm rời sân Pleiku. Về đối thủ HAGL tôi đánh giá đây là đội bóng mạnh, so với những năm trước đội bóng đá trưởng thành hơn rất nhiều. Họ có lối chơi kỹ thuật, tốc độ và nhiều cầu thủ đang khoác áo ĐTQG Việt Nam, chăc chắn ngày mai sẽ trận đấu khó khăn với chúng tôi.”

Bầu Đức chất vấn Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT

Bầu Đức: Đừng biến cả nền bóng đá trở thành ‘con tin’ - Bóng Đá

Bầu Đức thẳng thắn chia sẻ bất cập mà VFF đang gặp phải. 

Mới đây, Phó chủ tịch tài chính VFF Đoàn Nguyên Đức chỉ đích danh ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao là người không chịu giải quyết các vấn đề ở VFF mà truyền thông cập nhật thời gian qua: “Tổng cục thể dục thể thao phải đứng ra can thiệp chuyện này, cả nước thấy mà ông Vương Bích Thắng không thấy? Vô lý thật. Sao kỳ vậy,” bầu Đức thẳng thắn chất vấn ông Vương Bích Thắng. Có ý kiến độc giả cho rằng việc VFF thiếu minh bạch khiến cho những người làm bóng đá như bầu Đức, bầu Thắng nản, xa dần bóng đá sau nhiều năm cống hiến.

Đồng đội Công Phượng khóa I JMG có khả năng “hồi sinh”

Những tưởng giấc mơ sân cỏ đã khép lại hoàn toàn với Văn Vũ thì bác sỹ người Hàn Quốc - Choi Joo Young đang cố gắng mang đến cho anh tia sáng hy vọng. Trong lần sang Việt Nam thăm khám cho các cầu thủ HAGL, vị bác sỹ này đã để mắt đến Văn Vũ. Biết được tình cảnh của chàng trai mới chỉ 22 - 23 tuổi, bác sỹ Choi đã cố gắng tìm hiểu, kiểm tra và hy vọng về phương pháp điều trị đúng sẽ giúp Văn Vũ có thêm niềm tin trở lại sân cỏ. Được biết, Lê Văn Vũ - thần đồng một thời phải giải nghệ vì 3 lần phẫu thuật gối - trở lại đá bóng đỉnh cao.

Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 19:10 31/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục