Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/09: Malaysia điền tên 4 cầu thủ nhập tịch quyết chiến ĐT Việt Nam

17:58 Thứ ba 24/09/2019

Đấu Việt Nam, ĐT Malaysia gọi 4 cầu thủ nhập tịch; Báo Hàn: "Guus Hiddink từ chức có một phần tác động từ HLV Park Hang-seo"; Thầy ruột lên tiếng khi Hồng Quân được HLV Park Hang-seo chọn đá cắm... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/09.

Đấu Việt Nam, ĐT Malaysia gọi 4 cầu thủ nhập tịch

Trưa 23/9, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã công bố danh sách 25 tuyển thủ được HLV Tan Cheng Hoe triệu tập để chuẩn bị cho trận “đại chiến” với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 10/10 tới.

Bên cạnh bộ khung như thủ môn Farizal Marlias, các hậu vệ Shahrul Saad, Adam Nor Azlin, trung phong Norshahrul Idlan Talaha, Syamer Kutty Abba hay các tiền đạo Safawi Rasid, Akhyar Rashid... thì HLV Tan Cheng Hoe vẫn tiếp tục trao cơ hội cho 4 cầu thủ nhập tịch gây ấn tượng mạnh ở đợt tập trung lần trước là Mohamadou Sumareh, Brendan Gan, Matthew Davies và La'Vere Corbin-Ong.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/09: Malaysia điền tên 4 cầu thủ nhập tịch quyết chiến ĐT Việt Nam - Bóng Đá

 Mohamadou Sumareh dự báo sẽ gây nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Đình Viên.

Báo Hàn: "Guus Hiddink từ chức có một phần tác động từ HLV Park Hang-seo"

"Thật trùng hợp, Hiddink đã buộc phải từ chức HLV từ tác động của “học trò” thân thiết của mình.

Thất bại trước U22 Việt Nam dù không phải là lý do chính nhưng rõ ràng ông Park đã có một tác động đến quyết định. HLV Hiddink sinh năm 1946, nên ông có thể sẽ cân nhắc đến việc sẽ tiếp tục nghiệp cầm quân của mình sau việc từ chức. Đây có lẽ là những suy nghĩ đang vây lấy ông Park khi chứng kiến Hiddink rút khỏi chiếc ghế HLV (tuyển U22 Trung Quốc,” tờ Sports Seoul viết.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 24/09: Malaysia điền tên 4 cầu thủ nhập tịch quyết chiến ĐT Việt Nam - Bóng Đá

 Báo Hàn cho rằng HLV Guus Hiddink có một phần nguyên nhân từ trợ lý cũ Park Hang-seo.

Thầy ruột lên tiếng khi Hồng Quân được HLV Park Hang-seo chọn đá cắm

HLV Phan Thanh Hùng cho biết: "Mạc Hồng Quân đá tiền đạo cắm được thôi, không có khó khăn gì đâu. Ở Than Quảng Ninh tôi sử dụng cậu ấy ở vị trí tiền vệ, nhưng rõ ràng mỗi đội bóng lại có một cách đá khác nhau. Đó là chuyện bình thường trong bóng đá.

Còn về tố chất, kỹ năng thì Mạc Hồng Quân hoàn toàn đủ để chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Tôi là người làm chuyên môn, tôi khẳng định là cậu ấy sẽ chơi được tiền đạo cắm nếu HLV Park Hang-seo sắp xếp như vậy.

Trước đây Quân cũng có thời gian dài thi đấu ở vị trí tiền đạo mà. Có thể thời gian qua mọi người ít thấy cậu ấy đá tiền đạo, nhưng mỗi HLV có chiến thuật khác nhau để có cách dùng người khác nhau. Tôi hi vọng và tin tưởng rằng Mạc Hồng Quân sẽ thi đấu tốt trong đợt tập trung lần này".

Ngôi sao gốc Việt chấn thương, ĐT Thái Lan lo lắng

HLV Nishino mới đây nhận tin chẳng lành khi hậu vệ phải số 1 Tristan Do dính chấn thương bắp đùi ở cuộc đối đầu với Chiangrai hôm thứ 7 vừa qua. Trước đó cầu thủ này đã gặp vấn đề tương tự trong cuộc chạm trán Port FC giữa tuần trước, nhưng việc cố ra sân thi đấu khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Theo xác nhận từ huấn luyện viên trưởng Bangkok United, Tristan Do cần 2-3 tuần để bình phục. Điều này đồng nghĩa Tristan Do phải chạy đua với thời gian để có thể kịp tham dự trận đấu với UAE ở vòng loại World Cup 2022.

TNG Thái Nguyên 'giải vía' thành công ở lượt về

Ở trận gặp CLB TP.HCM II, thầy trò HLV Đoàn Việt Triều đã có bàn khai thông thế bế tắc sau pha đột phá rồi dứt điểm của Lò Thị Hoài ngay từ phút thứ 5. Nhưng cũng phải đến phút 40, TNG Thái Nguyên mới nhân đôi được cách biệt do công của Mai Tuyền.

Tiếp tục chơi chủ động hơn, các học trò của ông Đoàn Việt Triều ghi thêm 2 bàn nữa sau các pha dứt điểm của Thùy Trang (69’) và Mai Tuyền (71’) để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0 trước TP.HCM II.

Tịnh Đế | 17:10 24/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục