Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/09: Rất khó để đánh bại ĐT Việt Nam vì họ rất mạnh

17:58 Thứ tư 11/09/2019

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia: ĐT Việt Nam mạnh, rất khó để đánh bại; Văn Hậu: "Rào cản ngôn ngữ không phải vấn đề lớn"; HLV Nam Định tự tin trước chuyến làm khách Hà Nội FC... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/09.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia: ĐT Việt Nam mạnh, rất khó để đánh bại

"ĐT Malaysia đã khởi đầu chiến dịch vòng loại rất khả quan khi chiến thắng nghẹt thở trước Indonesia trên sân khách với tỉ số 3-2. Và suýt chút nữa đã tạo ra bất ngờ trong trận đấu hôm qua (10/09).

Hãy hướng về tương lại và chuẩn bị tinh thần cho trận đấu sắp tới với Việt Nam. Trận đấu ở Hà Nội tới đây sẽ rất khó khăn để giành chiến thắng vì ĐT Việt Nam là rất mạnh. Các cầu thủ cần cố gắng chơi gắn kết hơn, tuân thủ chỉ đạo của BHL và quyết tâm hơn nữa," chủ tịch LĐBĐ Malaysia – ông Haji Mohd Amin chia sẻ.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/09: Rất khó để đánh bại ĐT Việt Nam vì họ rất mạnh - Bóng Đá

 Chủ tịch LĐBĐ Malaysia e dè ĐT Việt Nam.

Văn Hậu: "Rào cản ngôn ngữ không phải vấn đề lớn"

"Tôi từng ước được ra nước ngoài thi đấu và ở độ tuổi của tôi, được khoác áo Heerenveen là niềm vui lớn. Sang đó, tôi sẽ được một ê-kíp giúp đỡ từ đời sống đến quá trình tập luyện để hòa nhập nhanh với đội bóng mới. Thế nên, rào cản ngôn ngữ không phải là trở ngại lớn.

Đây chắc chắn là môi trưởng lý tưởng với cá nhân tôi. Tất nhiên, để chiếm được suất đá chính là không hề đơn giản, nhưng tôi là người thích chinh phục nên sẽ cố gắng luyện tập để hy vọng được HLV trao cơ hội,” Văn Hậu chia sẻ.

Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 11/09: Rất khó để đánh bại ĐT Việt Nam vì họ rất mạnh - Bóng Đá

 Văn Hậu tự tin khi gia nhập SC Heerenveen.

HLV Nam Định tự tin trước chuyến làm khách Hà Nội FC

HLV Nguyễn Văn Dũng cho biết, đội sẽ có đội hình mạnh nhất do không có cầu thủ nào bị thẻ phạt hay chấn thương trong chuyến làm khách trước Hà Nội tối nay.

"Quãng nghỉ 3 tuần vừa rồi rất có lợi cho Nam Định, chúng tôi vừa có chuyến thiện nguyện, vừa có quãng thời gian để cầu thủ ổn định cho những chặng đường tiếp theo. Hà Nội FC là đội bóng rất mạnh, hiện là đội đang dẫn đầu V-League, họ lại được chơi trên sân nhà nên chúng tôi đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho trận đấu này.

Không chỉ riêng Nam Định đâu, gặp Hà Nội FC tất cả các đội đều như vậy. Như các bạn đã biết, Hà Nội có hàng công thuộc hàng mạnh nhất V-League, ngoại binh của họ cũng rất chất lượng. Tuy nhiên, hàng thủ có những sai sót khi để thủng lưới cũng rất nhiều, mỗi khi họ thắng cũng có rất nhiều bàn thua.

Thực tế mỗi khi gặp Hà Nội FC, sự tự tin của các cầu thủ Nam Định rất lớn. Tôi cũng tin các cầu thủ sẽ làm được những gì tốt nhất để có kết quả tốt đẹp”.

U19 Việt Nam so tài U19 Hàn Quốc

U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier sẽ hội quân và tập luyện tại trung tâm đào tạo trẻ PVF từ ngày 12/9. Sẽ có 35 tuyển thủ được triệu tập trong bản danh sách sơ bộ. Ngày 8/10, U19 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan dự giải giao hữu U19 Quốc tế.

Ngoài thầy trò HLV Philippe Troussier, giải đấu còn có sự góp mặt của U19 Thái Lan, U19 Hàn Quốc và U19 Uzbekistan.

U16 nữ Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho VCK U16 nữ châu Á 2019

Ngày 13/9 tới, U16 nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị tham dự VCK U16 nữ châu Á 2019.

Ở thời điểm chuẩn bị cuối này, HLV Nguyễn Thị Mai Lan đã cho các học trò củng cố lại nền tảng thể lực cũng như kỹ chiến thuật để đảm bảo sẵn sàng nhất cho sân chơi châu lục. Trong các buổi tập, HLV Nguyễn Thị Mai Lan có được sự tư vấn từ HLV người Nhật Bản, Ijiri Akira của U19 nữ Việt Nam.

VCK U16 nữ châu Á 2019 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 28/9. U16 nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc. 

Tịnh Đế | 17:10 11/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục