Điểm tin bóng đá Việt Nam tối 01/01: U23 Việt Nam lên đường chinh phục VCK U23 châu Á

20:52 Thứ hai 01/01/2018

Phan Thanh Hậu gia nhập Hải Phòng; Chuyên gia Việt tiếc nuối khi Lâm Ti Phông và Văn Khánh chia tay U23 Việt Nam,.. là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam tối nay 01/01.

Phan Thanh Hậu gia nhập Hải Phòng

   Thanh Hậu vào danh sách chính thức tham dự VCK U20 World Cup 2017 - Bóng Đá

Tuyển thủ U20 Việt Nam - Phan Thanh Hậu khoác áo Hải Phòng mùa giải 2018.

Mùa giải mới 2018, CLB Hải Phòng đã nhận được sự “gật đầu” từ phía HAGL để mượn tiền vệ trung tâm U20 Việt Nam, Lương Hoàng Nam và Lê Phạm Thành Long. Sau hai cầu thủ trẻ phố núi, mới đây CLB Hải Phòng đã thuyết phục thành công HAGL cho mượn cầu thủ trẻ thứ 3 đó là Phan Thanh Hậu. Cầu thủ sinh năm 1997 này từng được báo Anh bình chọn trong top cầu thủ trẻ triển vọng thế giới, thế nhưng sự nghiệp cấp CLB của Hậu không diễn ra suôn sẻ là mấy. Trong 3 mùa giải tham gia đội 1 HAGL, anh chỉ thi đấu 29 trận với 1259 phút. 

U23 Việt Nam lên đường chinh phục VCK U23 châu Á 2018

Hôm nay, 01/01, thầy trò U23 Việt Nam đã lên đường sang Thượng Hải (Trung Quốc) chuẩn bị cho Vòng chung kết châu Á 2018. Theo lịch, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đấu tập với U23 Palestine ngày 04/01. Đến ngày 08/01, trong cuộc họp kỹ thuật trước giải, HLV người Hàn Quốc sẽ loại thêm 2 học trò để chốt bộ khung chính thức 23 tuyển thủ thi đấu tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ngày 07/01, đội sẽ di chuyển sang Côn Sơn để chuẩn bị cho trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2018 gặp U23 Hàn Quốc, diễn ra vào ngày 11/01, U23 Australia (14/01) và U23 Syria (17/01).

Chuyên gia Việt tiếc nuối khi Lâm Ti Phông và Văn Khánh chia tay U23 Việt Nam

Trong số 4 cái tên chia tay U23 Việt Nam trước thềm VCK U23 châu Á gồm Anh Tài, Lâm Ti Phông, Văn Khánh và Phí Minh Long, nhiều người thấy tiếc cho hai cầu thủ Văn Khánh và Lâm Ti Phông bị loại vì không kịp bình phục chấn thương khiến chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh cảm thấy đầy tiếc nuối: "Hai cầu thủ này đều đã khẳng định được năng lực và trình độ ở sân chơi V-League 2017. So với nhiều đồng đội ở U23 Việt Nam thì Văn Khánh và Ti Phông có bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc nhỉnh hơn. Cả hai đều là những yếu tố rất cần cho U23 Việt Nam khi phải chạm trán với các đối thủ rất mạnh như Hàn Quốc hay Australia. Ở mùa giải V-League vừa qua, Văn Khánh và Ti Phông đều là trụ cột của Sông Lam Nghệ An và Sanna Khánh Hòa.”

HLV Park Hang-seo nói về sự khác biệt U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc

 - Bóng Đá

U23 Việt Nam chính thức lên đường chinh phục VCK U23 châu Á 2018.

Trước giờ lên đường tham dự VCK U23 châu Á, HLV Park Hang-seo chỉ ra sự khác biệt lớn nhất giữa các cầu thủ U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc: "Trong khi cầu thủ U23 Hàn Quốc không ngủ trưa bao giờ, họ ăn xong, nghỉ ngơi một lát và bắt đầu ngay vào công việc buổi chiều. Bình thường người Hàn Quốc cũng không có thói quen ăn trưa xong ngủ, họ thường làm việc luôn. Ở đây, chúng tôi đã phải điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với văn hoá của người Việt. Đó là thói quen lâu ngày của cầu thủ, chúng tôi cũng không có ý định sửa đổi. Bởi cái gì tốt thì chúng ta vẫn tiếp tục giữ gìn. Chỉ có những thói quen không tốt thì mình phải sửa thôi.” Tại VCK U23 châu Á sắp tới, U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng với U23 Hàn Quốc, U23 Australia, U23 Syria.

Phương Nam - TinTheThao.com.vn - TTVN | 19:25 01/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục