Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 8/4: HLV Hoàng Anh Tuấn "dọa" Đức Chinh, Quang Hải

09:02 Thứ bảy 08/04/2017 | 1

HLV Hoàng Anh gửi thông điệp đến Quang Hải, Đức Chinh; Công Vinh "than thở" với mức lương của cầu thủ Việt… là những điểm tin chính của bóng đá Việt Nam sáng 8/4.

Thắng đàn em, HLV Hoàng Anh gửi thông điệp đến Quang Hải, Đức Chinh

 - Bóng Đá

 HLV Hoàng Anh Tuấn đã gửi "thông điệp" đến những cầu thủ quan trọng của U20 Việt Nam

Sau khi giành chiến thắng 4-1 trước đàn em U19 Việt Nam trong bối cánh không có được những cầu thủ tốt nhất như Đức Chinh hay Quang Hải... HLV Hoàng Anh Tuấn ngay lập tức đã gửi "thông điệp" đến những cầu thủ quan trọng này rằng " Về nhân sự thì có đầy đủ sẽ tốt hơn mà nếu chúng tôi không có sự phục vụ của các cầu thủ đó thì cũng phải chấp nhận.

Như một cuộc chơi, chúng ta phải lường trước những gì sẽ xảy ra nên cần có phương án A, phương án B. Cũng có thể cầu thủ đó rất cần thiết nhưng họ bị chấn thương hoặc thẻ phạt thì sao. Chúng tôi đã từng có bài học rất lớn.

Chẳng hạn như sau trận đấu với U19 UAE, 2 trụ cột Trọng Đại, Văn Hậu bị chấn thương nhưng chúng tôi vẫn có những phương án thay thế cho mình và khi đá với U19 Iraq thì chúng tôi đã có kết quả như mình mong muốn. Bây giờ cũng như vậy thôi, nếu có những cầu thủ đó với U20 thì tốt mà không có cũng chẳng sao.”

Công Vinh "than thở" với mức lương của cầu thủ Việt

Từng là cầu thủ và đều trải qua những giai đoạn khó khăn nên cựu đội trưởng ĐT Việt Nam hiểu những nỗi khổ của các đồng nghiệp. Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cho rằng "Đời cầu thủ rất ngắn. Tuổi thọ chỉ từ 10 đến 20 năm. Nếu một cầu thủ không may mắn gặp chấn thương thì nặng nhất là phải dừng sự nghiệp.

Họ phải xa gia đình, nắng mưa cũng phải tập, sống như quân đội và chịu sự quản lý của CLB. Đổ mồ hôi thì không nói, còn đổ cả máu thì mới thấy đời không phải lúc nào cũng là màu hồng. Mọi thứ luôn rình rập nếu cầu thủ không bản lĩnh và may mắn.”

Khai mạc giai đoạn 2 giải Futsal VĐQG 2017

Hôm nay 8/4, tại nhà thi đấu Quân Khu 7 sẽ diễn ra giai đoạn 2 giải Futsal VĐQG 2017 có sự tham dự của 10 đội gồm, Hải Phương Nam Phú Nhuận, Hoàng Thư Đà Nẵng, Sanets Tourist Khánh Hòa và Sài Gòn FC, ĐKVĐ Thái Sơn Nam, Sanna Khánh Hòa, Sanatech Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng, Cao Bằng và Thái Sơn Bắc. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm, xếp hạng và xác định các thứ hạng chung cuộc. 

Đội vô địch  giải VĐQG 2017 sẽ nhận 200 triệu đồng. Đội đứng thứ nhì và 2 đội đứng đồng hạng ba lần lượt nhận 100 triệu đồng và 60 triệu đồng mỗi đội.

ĐT nữ U15 Quốc gia tập trung chuẩn bị tham dự giải Đông Nam Á

Từ ngày 7/4, đội tuyển U15 nữ Quốc gia chính thức tập trung chuẩn bị tham dự giải bóng đá U15 nữ vô địch Đông Nam Á 2017, diễn ra từ ngày 5/5 đến 21/5 tại Vientiane (Lào).

Danh sách tập trung đội tuyển U15 nữ Quốc gia gồm 26 vận động viên và 6 thành viên trong ban huấn luyện. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Mai Lan, các cầu thủ sẽ đóng quân và có 1 tháng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) trước khi lên đường đi thi đấu.

Hạng nhì Quốc gia 2017 sẽ có 3,5 suất thăng hạng

Giải bóng đá hạng Nhì Quốc gia 2017 sẽ khởi tranh vào ngày 5/5 tới với sự tham dự của tổng cộng 16 đội bóng.

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (sân nhà – sân đối phương) tính điểm xếp hạng, chọn 4 đội có thành tích tốt nhất tại mỗi bảng vào thi đấu tại Vòng chung kết.

Tại Vòng chung kết, 8 đội sẽ được bắt cặp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 trận (nếu sau thời gian thi đấu chính thức tỷ số hòa, hai Đội sẽ thi đá luân lưu 11m để xác định đội thắng, không thi đấu thêm trận đấu phụ)

Các đội thắng trận 5, 6, 7 sẽ trực tiếp giành quyền tham dự giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2018. Đội thua trận 7 sẽ thi đấu trận tranh suất cuối cùng tham dự giải Hạng Nhất Quốc gia 2018 (Play off) với đội xếp thứ Bảy ở giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia 2017. Đội thắng trong trận đấu Play off sẽ giành quyền thăng hạng.

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:00 08/04/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục