Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/03: HLV Garchen chỉ ra điểm tương đồng giữa Công Phượng và Xuân Tạo

08:58 Chủ nhật 24/03/2019

HLV Garchen: "Công Phượng tương đồng với Xuân Tạo vì..."; Truyền thông Thái Lan đánh giá cao hàng công tuyển U23 Việt Nam; HLV U19 Trung Quốc muốn học bóng đá Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/03.

HLV Garchen: "Công Phượng tương đồng với Xuân Tạo vì..."

"Lối chơi của Phượng và Tạo không tương đồng. Dưới thời của tôi, Công Phượng chơi ở cánh nhiều hơn, nhưng Xuân Tạo là một tiền đạo thực thụ, nhả bóng, bứt tốc và tận dụng khoảng trống sau lưng đối phương rất tốt.

Tuy nhiên, giữa Công Phượng và Xuân Tạo có một sự tương đồng nhỏ đó là sự hiệu quả, ngày hôm nay thì Xuân Tạo có được điều đó vì ghi hai bàn trong số 3 cơ hội anh có." HLV Garchen nhận xét.

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/03: HLV Garchen chỉ ra điểm tương đồng giữa Công Phượng và Xuân Tạo - Bóng Đá

 Xuân Tạo được HLV Garchen đánh giá rất cao. Ảnh: Bạch Dương.

Truyền thông Thái Lan đánh giá cao hàng công tuyển U23 Việt Nam

Truyền thông Thái Lan cho rằng, U23 Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh của mình khi vùi dập U23 Brunei 6-0, cho dù đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông suốt 90 phút thi đấu: “U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh tấn công đáng nể với 6 bàn thắng vào lưới Brunei. Quang Hải và các đồng đội đã cho thấy sự vượt trội so với đối thủ.

Họ cùng nằm ở bảng K với U23 Thái Lan và đã phả sức nóng hầm hập vào Thái Lan bằng chiến thắng 6-0 đó”, tờ Siam Sport.

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 24/03: HLV Garchen chỉ ra điểm tương đồng giữa Công Phượng và Xuân Tạo - Bóng Đá

 Báo Thái Lan đánh giá cao hàng công U23 Việt Nam.

HLV U19 Trung Quốc muốn học bóng đá Việt Nam

HLV Qu Bo của U19 Trung Quốc đã có những phát biểu về thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Lúc này, U19 Trung Quốc đang có mặt ở Nha Trang để tham dự giải U19 Quốc tế do BTN tổ chức. Chiều 23/3, U19 Trung Quốc sẽ sử dụng lực lượng mạnh nhất của mình để đối đầu với U19 Thái Lan.

Phát biểu với truyền thông về bóng đá Việt Nam, HLV người Hoa cho biết: "Tôi đã chứng kiến hành trình của U23 Việt Nam ở đất nước của tôi cách đây 1 năm. Tôi còn xem thêm các video về ĐTQG các bạn và cảm thấy rất ấn tượng với những gì mà bóng đá Việt Nam làm được”.

Bên cạnh đó, ông Qu Bo cũng nói về thành tích ở đấu trường quốc tế của bóng đá 2 nước: "Trung Quốc từng tham dự World Cup nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi vượt trội các bạn. Gần đây Trung Quốc còn thua cả Thái Lan. U20 Việt Nam cũng từng tham dự U20 World Cup, bóng đá Việt Nam đang có những bước tiến lớn”.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với mục tiêu thăng hạng

Giải hạng Nhất 2019 sẽ chính thức khởi tranh vào đầu tháng 4 với sự tham dự của 12 đội. Giải năm nay được dự báo sẽ cạnh tranh quyết liệt ở suất thăng hạng khi các đội của khu vực ĐBSCL là Long An và Cần Thơ hạ quyết tâm rất cao bên cạnh cuộc tranh chấp của Phố Hiến, Phù Đổng và đặc biệt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

"Sau 6 năm làm công tác đào tạo trẻ tại CLB Hà Nội, phải nói cảm xúc của tôi ở mùa này là rất hứng khởi khi đội bóng sẽ đại diện cho tỉnh Hà Tĩnh. Đây sẽ là thử thách cho cá nhân tôi, và tôi thích những thử thách như vậy, tôi và toàn đội quyết tâm hoàn thành mụ tiêu.

Đội bóng đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa - Thể thao. Còn người hâm mộ thì rất yêu đội bóng, họ luôn quan tâm, hỏi thăm, động viên và rất ủng hộ, họ luôn theo dõi từng buổi tập và thi đấu giao hữu với các CLB khác trong thời kỳ chuẩn bị cho mùa giải mới. Đó là những nguồn động viên rất lớn cho đội trước mùa bóng." HLV Phạm Minh Đức nói.

Dẫn trước 2 bàn, ĐT nữ Việt Nam vẫn thua ngược Myanmar

Dẫn trước 2 bàn từ khá sớm nhưng ĐT nữ Việt Nam vẫn để cho chủ nhà Myanmar ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 3-2 trong trận giao hữu lượt về giữa 2 đội diễn ra vào tối 23/3.

Tịnh Đế | 08:10 24/03/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục