Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/11: Báo Thái Lan gọi cảnh tượng mua vé ở Việt Nam là điên rồ

07:56 Thứ ba 13/11/2018

Báo Thái Lan ‘sốc’ trước cảnh mua vé ở Việt Nam; Tuyển Việt Nam quyết định tập kín; Malaysia vượt mặt ĐT Việt Nam... là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/11.

Báo Thái Lan ‘sốc’ trước cảnh mua vé ở Việt Nam

Tờ Goal Thái Lan thể hiện sự bất ngờ khi chứng kiến cảnh người hâm mộ Việt Nam chen chúc xếp hàng mua vé xem giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup 2018. Tờ Goal phiên bản Thái Lan viết: “Thật điên rồ. Hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng dài từ đêm hôm trước để mua vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Đến sáng hôm sau, họ đã tạo ra hàng dài chen chúc trên đường phố. Sân Mỹ Đình có sức chứa 40 nghìn người, nhưng chỉ có 9.000 vé được bán trực tiếp cho người hâm mộ. Con số này quá ít và không đáp ứng được nhu cầu của đám đông. Rất nhiều người đã phải ra về tay không cho dù đến xếp hàng rất sớm”.

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/11: Báo Thái Lan gọi cảnh tượng mua vé ở Việt Nam là điên rồ - Bóng Đá

 Cảnh tượng kinh hoàng với người hâm mộ Việt Nam.

Tuyển Việt Nam quyết định tập kín

Ở buổi tập chiều ngày hôm nay 12/11, HLV Park Hang-seo đã quyết định để tuyển Việt Nam tập kín và báo chí chỉ được phép tác nghiệp trong khoảng 20 phút đầu tiên. Trước đó, HLV người Hàn Quốc đã khá thoải mái trong buổi tập ngày 11/11 khi để giới truyền thông và người hâm mộ theo dõi toàn bộ thời gian tập luyện của các cầu thủ.

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/11: Báo Thái Lan gọi cảnh tượng mua vé ở Việt Nam là điên rồ - Bóng Đá

 ĐT Việt Nam tập kín chiều 12/11.

Malaysia vượt mặt ĐT Việt Nam

Trên sân nhà Bukit Jalil, ĐT Malaysia đã lội ngược dòng đánh bại ĐT Lào với tỉ số 3-1, để qua đó vươn lên dẫn đầu ngôi đầu bảng A khi có được 6 điểm sau 2 lượt trận.

Choáng với cầu thủ đắt giá nhất ĐT Việt Nam

Khá bất ngờ, không phải những cái tên nổi tiếng như Công Phượng, Xuân Trường mà cầu thủ được định giá cao nhất ĐT Việt Nam ở AFF Cup này là Nguyễn Trọng Hoàng. Theo Transfermarkt, giá của Nguyễn Trọng Hoàng hiện tại là 100 nghìn euro. Trong khi con số này của Công Phượng chỉ 25 nghìn euro. Cũng theo Transfermarkt, Nguyễn Anh Đức và Lương Xuân Trường giá chỉ bằng nửa Nguyễn Trọng Hoàng, đồng giá 50 nghìn euro.

Xác định 4 đội về vào bán kết VCK U21 Quốc gia 2018

Sau lượt trận cuối cùng bảng B VCK U21 Quốc gia 2018, BTC đã xác định được 4 đội bóng giành quyền vào chơi trận chung kết đó là U21 Hà Nội, U21 B. Bình Dương, U21 HAGL và U21 Viettel.

Các cắp đấu sẽ lần lượt được diễn ra vào ngày 14 và 15/11 trên SVĐ Tự Do.

Tịnh Đế | 07:05 13/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục