Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/12: U21 Myanmar, U21 Thái Lan thi nhau "đòi" vô địch

11:23 Thứ hai 11/12/2017

HLV Thái Lan tuyên bố đoạt cúp từ tay chủ nhà Việt Nam; Văn Toàn muốn các đồng đội chơi chắc chắn hơn;... là những nội dung nổi bật trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/12.

 Văn Toàn muốn U23 Việt Nam chơi chắc chắn hơn

 - Bóng Đá

 Văn Toàn chưa yên tâm về cách các đồng đội phòng ngự 

U23 Việt Nam đang thi đấu bằng sơ đồ 3-4-3 dưới thời HLV Park Hang-seo. Sơ đồ mới mẻ này khiến nhiều cầu thủ chưa thể thích nghi và thi đấu hiệu quả nhất.

Tiền đạo Văn Toàn cho biết: “Ở vị trí của mình tôi không cảm thấy nhiều khác biệt nhưng tuyến phòng ngự cần phải nỗ lực nhiều hơn. Tôi hy vọng khả năng phòng ngự đội sẽ tốt hơn trong trận đấu với U23 Uzbekistan sắp tới.

Tôi nghĩ các cầu thủ U23 Việt Nam đều có kinh nghiệm, được tập luyện với nhiều cách chơi khác nhau tại CLB nên sẽ sớm bắt nhịp được với sơ đồ chiến thuật mà HLV Park Hang-seo đang áp dụng.”

U21 Myanmar muốn đòi nợ cho U23

Ngay sau khi đặt chân đến Việt Nam, HLV Kyi Lwin đã lên tiếng khẳng định, U21 Myanmar sẽ nỗ lực để lên ngôi vô địch, đòi nợ cho lứa đàn anh vừa đón nhận thất bại tại giải M-150 Cup.

Ông cho hay: “Chúng tôi không có nhiều thông tin về những đối thủ tại giải. Tuy nhiên tôi đã có mặt ở Việt Nam một năm trước và có cái nhìn tương đối về bóng đá trẻ của các bạn. Yokohama và Thái Lan không nghi ngờ gì sẽ là những đối thủ mạnh. Tuy nhiên, U21 Myanmar rất tự tin vào bản thân. Chúng tôi muốn chinh phục mọi thách thức, đánh bại những đại diện của Việt Nam để đem về chức vô địch tại giải năm nay.”

HLV Thái Lan tuyên bố đoạt cúp từ tay chủ nhà Việt Nam

 - Bóng Đá

 U21 Thái Lan tự tin vô địch U21 Quốc tế.

Trước khi chính thức bước vòa giải U21 Quốc tế, HLV Julian Marin Bazalo của U21 Thái Lan không ngần ngại khẳng định đến Việt Nam là để mang chức vô địch về quê nhà: "Đây là lần đầu tiên tôi dự giải U21 Quốc tế, tuy nhiên, bất cứ giải nào thì mục tiêu của Thái Lan là luôn hướng tới ngôi vô địch. Giải đấu này có các đội rất mạnh như 2 đội chủ nhà Việt Nam, U21 Myanmar và cả U21 Yokohama của Nhật Bản nên đây cũng là cơ hội để chúng tôi rèn luyện và học hỏi thêm kinh nghiệm.”

Doanh thu của ĐKVĐ Thai League 2017 hơn nhiệm kỳ 3 năm VPF

CLB Buriram United đã đạt doanh thu 600 triệu baht (~417 tỷ đồng) trong năm 2017. Tất cả đến từ chức vô địch Thai League 2017 và hoạt động marketing hiệu quả trong kinh doanh.

Nhìn mức thu nhập của Buriram United trong 1 năm so với những con số báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2 giai đoạn 2014-2017, doanh thu đặt ra của VPF là 429 tỉ đồng và chi phí là 421 tỉ đồng. Khi nhiệm kỳ kết thúc ngày 03/12/2017, VPF thu được 395,8 tỉ đồng, đạt 92% kế hoạch đề ra, chi phí là 397 tỉ đồng. Như vậy, 1 nhiệm kỳ 3 năm của VPF cũng chưa đạt được với doanh thu 1 năm của nhà ĐKVĐ Thái League.

Giang Nguyễn - BongDa.com.vn - TTVN | 10:27 11/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục