Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/01: Trọng tài “nổi như cồn” VCK U23 châu Á cầm còi trận Việt Nam đấu Iran

08:41 Thứ sáu 11/01/2019

Lãnh đạo Iran ở AFC e ngại ĐT Việt Nam; Trọng tài bị ghét nhất VCK U23 châu Á bắt trận Iran gặp Việt Nam; HLV Park Hang-seo không dẫn dắt U22 Việt Nam,..sẽ là những tin chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/02.

Trọng tài bị ghét nhất VCK U23 châu Á bắt trận Iran gặp Việt Nam

Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 11/01: Trọng tài “nổi như cồn” VCK U23 châu Á cầm còi trận Việt Nam đấu Iran - Bóng Đá

Trọng tài người Singapore, Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari sẽ bắt chính trận Việt Nam gặp Iran. 

Trọng tài chính của trận đấu giữa Việt Nam và Iran ở lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2019 là ông Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari. Ông từng "nổi như cồn" trên mạng xã hội khi cầm còi trận bán kết U23 châu Á giữa Việt Nam và Qatar. Vị trọng tài đến từ Singapore không còn xa lạ gì với NHM Việt Nam. Bởi, tại VCK U23 châu Á hồi đầu năm 2018, trọng tài này từng tạo ra phản ứng mạnh mẽ khi bắt trận U23 Việt Nam- U23 Qatar.

Ở trận này, dư luận châu Á và VN nổi giận trước quyết định của trọng tài người Singapore Muhammad Taqi trao cho U.23 Qatar quả đá phạt 11m. Từ quả bóng treo của đồng đội, Almoez Ali đã bị ngã trong vòng cấm U23 Việt Nam, vị vua áo đen người Singapore lập tức thổi phạt đền dành cho U23 Qatar. Mặc cho cầu thủ áo trắng phản đối, trọng tài Muhammad vẫn quyết định rút thẻ vàng đối với trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Lãnh đạo Iran ở AFC e ngại ĐT Việt Nam

Chia sẻ với tờ Far News, ông Muhammad Iqbal, một quan chức người Iran tại LĐBĐ châu Á (AFC) tỏ ra rất thận trọng khi đội bóng quê hương sắp quyết đấu ĐT Việt Nam. Ông Muhammad Iqbal nhấn mạnh, đúng là Iran có trình độ nhỉnh hơn các đội còn lại tại bảng D Asian Cup 2019 đồng thời đã có trận ra quân thuận lợi (đại thắng Yemen 5-0), nhưng như thế không đồng nghĩa với việc được phép chủ quan. Cả Iraq và Việt Nam đều là những đối thủ đáng gờm. “Việt Nam là đội bóng mạnh hơn Yemen. Họ có tư duy chiến thuật rất tốt và sẽ là đối thủ nguy hiểm của Iran. Tuy nhiên, để đạt được đỉnh cao, Iran phải tìm cách vượt qua mọi đối thủ. Trận đấu với Iraq ở lượt trận cuối vòng bảng cũng sẽ rất khó khăn. Iraq luôn được xem là ‘kẻ cản đường’ khó chịu với chúng ta và đây sẽ là trở ngại khó khăn mà ĐT Iran phải đối đầu”, ông Muhammad Iqbal nói thêm.

HLV Park Hang-seo không dẫn dắt U22 Việt Nam

Theo xác nhận của Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, không phải HLV Park Hang-seo hay Hoàng Anh Tuấn mà ông Nguyễn Quốc Tuấn mới là người dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự U22 Đông Nam Á tới đây. VFF cũng không cử lứa Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu dự giải đấu này. Nòng cốt U22 Việt Nam sẽ là những cầu thủ thuộc lứa U19 Việt Nam cùng một số cầu thủ U21 và U22 chưa có cơ hội lên tuyển.

Mục đích của VFF là tạo điều kiện cho lứa trẻ trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020 đồng thời tạo nên lớp kế cận cho SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam. Trước đó nhiều người tin rằng, dẫn dắt U22 Việt Nam dự giải U22 Đông Nam Á sẽ là HLV Hoàng Anh Tuấn, nhưng rốt cục lại không phải. HLV Trần Quốc Tuấn từng dẫn dắt HAGL các mùa 2016 và 2017, có thành tích tốt tại giải U21 quốc tế và từng có kinh nghiệm làm HLV ở các tuyển trẻ.

Quang Hải lọt top 10 cầu thủ hay nhất châu Á

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã lọt vào top 10 cầu thủ hay nhất Asian Cup 2019 sau vòng 1 theo bình chọn của Fox Sports. Tờ báo này viết: "Quang Hải đã không khiến NHM thất vọng ở trận ra quân Asian Cup của Việt Nam. Anh đã chiến đấu kiên cường và chỉ chịu thua 2-3 sau cú đá phạt của Ali Adnan phút 90. ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội vào vòng 1/8, cầu thủ 21 tuổi này có thể tiếp tục là nguồn cảm hứng để giúp đội nhà gặt hái những thành công.” Quang Hải được xếp hạng 7 trong danh sách này.

Phương Nam | 08:35 11/01/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục