Điểm nhấn Liverpool 3-1 Newcastle: Sức mạnh tối thượng của Lữ đoàn đỏ

07:37 Chủ nhật 15/09/2019

TinTheThao.com.vnĐoàn quân của HLV Jurgen Klopp duy trì kỷ lục toàn thắng sau 5 vòng đấu và độc chiếm ngôi đầu của BXH.

1. Sadio Mane quá đáng sợ

Bỏ qua những lùm xùm trước đó với Mohamed Salah, chân sút người Senegal đã có màn trình diễn vô cùng ấn tượng để giúp Liverpool lội ngược dòng ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên.

 - Bóng Đá

 Mane thăng hoa.

Ở bàn thắng đầu tiên Mane ghi được, anh nhận bóng từ Robertson và tung cú đá đầy uy lực vào góc xa khung thành. Còn trong bàn thắng thứ hai, tốc độ và sự uy hiếp của số 10 khiến thủ thành bên phía Newcastle mắc sai lầm khi lao ra cản phá, để rồi tiền đạo 27 tuổi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Khả năng săn bàn sát thủ của Mane chính là thứ vũ khí nguy hiểm mà Liverpool may mắn sở hữu.

2. Roberto Firmino đóng vai trò quan trọng dù không ghi bàn

Chân sút người Brazil xuất phát trên băng ghế dự bị vì Jurgen Klopp muốn học trò của mình được nghỉ ngơi. Tuy nhiên đến phút 37, Firmino cũng phải vào sân vì Divock Origi dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu.

3 phút sau khi xuất hiện trên sân, Firmino ngay lập tức đặt dấu ấn khi anh đoạt được bóng và thực hiện đường chuyền tạo cơ hội cho Mane nâng tỷ số lên 2-1. Chính anh cũng là người có pha giật gót làm tường điệu nghệ kiến tạo cho Mohamed Salah ấn định thắng lợi 3-1. Rõ ràng, Firmino đã cho thấy tầm quan trọng của anh trong sự vận hành lối chơi của Liverpool.

3. Sức mạnh tối thượng của The Kop

Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp duy trì kỷ lục toàn thắng sau 5 vòng đấu và độc chiếm ngôi đầu của BXH. Tính cả mùa giải năm ngoái, họ đang có chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp, một con số cực kỳ ấn tượng.

 - Bóng Đá

 Sức mạnh của Liverpool quá đáng sợ.

"Lữ đoàn đỏ" đã giành được 33 chiến thắng và hòa 10 trận trong 43 trận đấu gần nhất tại Anfield. Trong khoảng thời này đó, Liverpool ghi được tới 113 bàn thắng và chỉ để thủng lưới đúng 23 bàn thua. Rõ ràng, Liverpool dưới bàn tay chỉ đạo của HLV Jurgen Klopp đang cho thấy một phong độ thăng hoa tuyệt đỉnh. Lúc này đây, Liverpool chứ không phải Man City mới là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay.

4. Tiếc cho “Chích chòe”

Newcastle khiến khán đài tại Anfield phải câm lặng ở phút thứ 7 bởi một siêu phẩm của Willems giúp đội khách mở tỷ số. 20 phút đầu trận “Chích chòe” có màn trình diễn đáng khen ngợi bởi sự lỳ lợm khi đối đầu với sức công của Liverpool.

Đáng tiếc khi “cỗ máy” của Jurgen Klopp vận hành trơn tru, Newcastle đã không thể đứng vững. 3 bàn thua mà đội bóng áo trắng-đen phải nhận là điều không thể tránh khỏi. Với thất bại này, rất có thể Newcastle sẽ rơi vào nhóm cầm đèn đỏ khi vòng 5 kết thúc.

Endo | 07:11 15/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục