Điếm nhấn Liverpool 2-3 Dortmund: Với cái tên này, Klopp không cần Coutinho

13:28 Thứ bảy 20/07/2019 | 2

TinTheThao.com.vnMặc dù để thua trước nhà Á quân Bundesliga, thế nhưng màn trình diễn của các học trò khiến Jurgen Klopp hoàn toàn hài lòng.

1. Alex Oxlade-Chamberlain – “Tân binh” đáng được kỳ vọng

Cựu cầu thủ Arsenal thi đấu chói sáng ở mùa giải 2017/18 với vai trò của một tiền vệ trung tâm trước khi gặp chấn thương trong trận Bán kết Champions League với AS Roma, để rồi mất gần như cả mùa 2018/19 vừa qua để điều trị.

 - Bóng Đá

 Chamberlain là sự trở lại đáng kỳ vọng.

Chamberlain cần phải tận dụng chuyến giao hữu mùa Hè để lấy lại cảm giác bóng, đồng thời chứng tỏ bản thân trước HLV Jurgen Klopp. Trong trận đấu với Dortmund, anh chính là nhân tố gây đột biến, nhiều lần khiến hàng thủ đối phương chao đảo. Sự cơ động của cầu thủ người Anh hứa hẹn sẽ tạo nên làn gió mới cho hàng tiền vệ của Lữ đoàn đỏ. Và nếu đặt trọn niềm tin vào Chamberlain, Klopp có lẽ sẽ không cần đưa Philippe Coutinho trở lại Anfield.

2. Harry Wilson xứng đáng được trao cơ hội?

Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi trải qua một năm thi đấu thăng hoa dưới dạng cho mượn tại Derby County. Theo trang chuyên thống kê Whoscored, Wilson đóng góp 16 bàn thắng, 4 kiến tạo sau 3456 phút ra sân ở Championship. Ở tuổi 22, đây là thời điểm thích hợp để cầu thủ người xứ Wales chứng minh giá trị trong đội hình The Kop.

Quả thực trong chuyến du đấu Hè này, Wilson nỗ lực thể hiện bản thân để thuyết phục chiến lược gia người Đức. Anh rất tích cực di chuyển, liên kết với các đồng đội xung quanh. Wilson là người gỡ hòa 1-1 cho The Kop sau pha phối hợp ăn ý với Fabinho và Kent.

3. Rhian Brewster sẽ có vai trò quan trọng ở mùa giải mới

 - Bóng Đá

 Brewster lại nổ súng.

Ngôi sao 20 tuổi được nhìn nhận là một trong số những tiền đạo trẻ hứa hẹn bậc nhất của đội chủ sân Anfield vào lúc này. Tuy nhiên anh dành phần lớn thời gian trong năm 2018 trên bàn mổ bởi chấn thương mắt cá chân và đầu gối.

Trở lại trong chuyến du đấu mùa Hè, Brewster đã đập tan những nghi ngờ về phong độ sau chấn thương để trở thành tay săn bàn hàng đầu của The Kop, trong bối cảnh các trụ cột chưa trở lại. Bàn thắng vào lưới Dortmund là pha lập công thứ 4 của tiền đạo này trong 3 trận gần nhất. Anh hứa hẹn sẽ là phương án dự phòng chất lượng cho bộ ba Firmino - Salah - Mane mùa tới.

4. Dortmund vẫn là một thế lực đáng sợ

Đoàn quân của HLV Lucien Favre cán đích ở vị trí Á quân Bundesliga đầy đáng tiếc. Tuy nhiên điều đó chỉ khiến đội bóng vàng-đen thêm quyết tâm chinh phục nước Đức và châu Âu ở mùa giải mới.

Favre đã đưa về một số bản hợp đồng rất chất lượng, đó là sự trở lại của Mats Hummels, bên cạnh đó là Julian Brandt và Thorgan Hazard. Họ đã mất Christian Pulisic cho Chelsea số tiền 58 triệu bảng đã được tái đầu tư một cách khôn ngoan. Nhìn cái cách Dortmund đánh bại Liverpool, họ chắc chắn sẽ là một thế lực đáng gờm ở mùa giải tới.

Endo | 12:38 20/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục