Địa chấn châu Âu: Thành lập 2 năm, chuẩn bị đá EURO

18:24 Thứ tư 21/11/2018 | 2

TinTheThao.com.vnSau Iceland, châu Âu có thể chuẩn bị đón nhận thêm một kỳ tích mang tên Kosovo

Rạng sáng nay, UEFA Nations League đã diễn ra những trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Khi nhóm A đã an bài, sự hấp dẫn chuyển sang các nhóm còn lại. Đáng chú ý, trên sân nhà, Kosovo tiếp đón Azerbaijan trong trận 'chung kết' bảng 3, nhóm D.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Kosovo tạm hơn đối thủ 2 điểm, một trận hòa là đủ để họ kết thúc với ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, chẳng muốn khán giả nhà phải hồi hộp, Kosovo đã hủy diệt Azerbaijan 4-0 bằng cú hattrick của Arber Zeneli và một bàn của Amir Rrahmani.

Thắng đậm đối thủ, Kosovo giành ngôi đầu bảng cùng 1 tấm vé thăng hạng C ở giải đấu lần sau. Quan trọng hơn cả, Kosovo chính thức có tên trong vòng play-off nhóm D giành một vé tham dự EURO 2020.

Địa chấn châu Âu: Thành lập 2 năm chuẩn bị đá EURO (Kosovo) - Bóng Đá

 Kosovo ăn mừng bàn thắng vào lưới Azerbaijan.

Đây quả thật là một bước tiến vượt bậc của bóng đá Kosovo bởi họ chỉ mới trở thành thành viên của UEFA vào năm 2016. Đáng nói hơn, Tháng Chín vừa qua, Kosovo mới có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử khi đánh bại Quần đảo Faroe ở lượt trận thứ 2 UEFA Nations League. Trước đó, tại vòng loại World Cup 2018, Kosovo hòa 1, thua 9 xếp chót bảng I.

Dù là một quốc gia nhỏ bé, một đội tuyển non trẻ nhưng Kosovo có được đội hình khá ổn với một số ngôi sao chất lượng. Điều này đến từ sự hỗ trợ tích cực của FIFA nhằm giúp Kosovo nhanh chóng hòa nhập với bóng đá thế giới. Theo đó, FIFA quyết định cho phép các cầu thủ có dòng máu Kosovo được trở về khoác áo đội tuyển này dù đã từng thi đấu cho những quốc gia khác.

Địa chấn châu Âu: Thành lập 2 năm chuẩn bị đá EURO (Kosovo) - Bóng Đá

 Kết quả của Kosovo tại vòng bảng.

Rất nhiều ngôi sao đã trở về 'quê cha đất tổ' để khoác lên mình màu áo Kosovo như Valon Berisha (Na Uy), Milot Rashica, Samir Ujkani (Albania). Bên cạnh đó, một số ngôi sao trẻ cũng quyết định trở về dù đã thi đấu trong các lứa trẻ của những đội tuyển khác như Donis Avdijaj (Đức), Arber Zeneli (Thụy Điển).

Tới đây, ở vòng play-off nhóm D giành vé đến EURO 2020, nếu không có gì bất ngờ, Kosovo sẽ đối đầu Belarus, Georgia và Macedonia. Với lực lượng hiện tại, họ hoàn toàn có thể đánh bại các đối thủ trên và lần đầu tham dự ngày hội bóng đá châu Âu. Cần phải biết rằng, tại vòng bảng UEFA Nations League, Kosovo bất bại với 4 thắng, 2 hòa, là đội ghi nhiều bàn nhất (15) và thủng lưới ít thứ nhì (2) ở nhóm D.

Thành Đạt | 17:40 21/11/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục