Đi tìm 'kép chính' của ĐT Việt Nam tại King's Cup

21:29 Thứ hai 03/06/2019

TinTheThao.com.vnQuá nhiều sự lựa chọn cho từng vị trí, HLV Park Hang Seo hẳn đang trải qua cơn đau đầu dễ chịu trước thềm King's Cup 2019.

King's Cup chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu, giờ là lúc thầy Park cùng các cộng sự gấp rút đưa ra kết luận cho quá trình chuẩn bị từ nhân sự đến chiến thuật suốt một tuần qua. Nói gì thì nói, Thái Lan dù thi đấu bết bát trong thời gian qua nhưng đẳng cấp thực sự giữa họ và chúng ta chênh lệch không nhiều, hai bên vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân.

Chọn ra đội hình cùng chiến thuật hợp lý sẽ quyết định phần lớn đến thế trận và kết quả mà chúng ta có được. Hàng thủ là vị trí dễ đoán nhất ở đội tuyển, khung gỗ lúc này là quá khó để thủ thành trẻ Nguyễn Văn Toản và cựu thủ môn số một Trần Nguyên Mạnh cạnh tranh với Đặng Văn Lâm, người đang thi đấu trong màu áo CLB Muangthong United.

Đi tìm

 Bộ đội trung vệ của CLB Viettel Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải.

Trường hợp chấn thương của Trần Đình Trọng ảnh hưởng ít nhiều đến tính toán của HLV Park Hang Seo, tuy nhiên ông đã kinh nghiệm về việc này khi Asian Cup 2019 Đình Trọng cũng vắng mặt với lý do tương tự. "Ba chàng ngự lâm" nơi hàng thủ vẫn sẽ được giữ nguyên với đội trưởng Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng của Viettel và Đỗ Duy Mạnh của CLB Hà Nội.

Ở hành lang trái, Đoàn Văn Hậu là cái tên được nhắc đến đầu tiên, cầu thủ hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các CLB nước ngoài, nếu cần sự đột biến, Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ là sự thay thế hoàn hảo. Còn ở cánh đối diện, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Trọng Hoàng sẽ cạnh tranh cho một suất đá chính.

Quyết định chọn Viettel khiến Hoàng "bò" phải nghỉ mất nửa mùa giải đầu của V-League, chính vì điều này này, Văn Thanh sở hữu phần trăm cao hơn để xuất hiện trong đội hình xuất phát. Theo thầy Park, hậu vệ cánh của HAGL được bác sĩ kết luận là đã đạt được 100% thể trạng và phong độ.

Đi tìm

 Công Phượng nhiều khả năng sắm vai "kép chính" dù có phong độ không tốt ở Incheon United.

Khu trung tuyến lại là cơn đau đầu dễ chịu với BHL đội tuyển. Cả Tuấn Anh, Xuân Trường, Hùng Dũng hay Đức Huy đều là những tiền vệ chất lượng, nhưng nếu xét theo phong độ cùng lối chơi, Tuấn Anh và Hùng Dũng đang vượt trội hơn hai cái tên con lại, sẽ không quá ngạc nhiên khi  họ được chọn để tạo thành bộ đôi tiền vệ mới của "Những ngôi sao vàng".

Tam tấu chơi cao nhất trên hàng công nếu không có biến động nào, Quang Hải cùng lão tướng Anh Đức nghiễm nhiên có hai suất, bởi Hà Đức Chinh gần đây đang có phong độ khá tồi. Vị trí còn lại thầy Park sẽ cân nhắc giữa Công Phượng và Văn Toàn. Việc Quang Hải vốn sở trường đá lệch phải, trùng với vị trí Văn Toàn thường xuyên thi đấu ở đội tuyển thì lựa chọn CP10 cho suất tiền đạo lệch phải còn lại là hợp lý.

Với đội hình trên, ĐT Việt Nam không phải thay đổi quá nhiều về lối chơi, vẫn là sơ đồ 3-4-3 công thủ đều ổn, điều cuối cùng cần quan tâm  là phong độ lẫn tâm lý của từng tuyển thủ khi bước vào trận đấu.

Vương Ngọc | 20:50 03/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục