ĐH hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Có M10, không CR7; Ấn tượng Man City

17:19 Chủ nhật 12/11/2017

TinTheThao.com.vnCùng nhìn lại đội hình 11 cầu thủ hay nhất mùa giải 2017/18 ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Atính tới thời điểm này.

Tờ Goal vừa chọn ra đội hình xuất sắc nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Với phong độ hủy diệt tại Premier League, không ngạc nhiên khi Man City đóng góp tới 2 cái tên. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vắng mặt là điều dễ hiểu.

Thủ môn: Jan Oblak (Atletico Madrid)

ĐH hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không Ronaldo, ấn tượng Man City - Bóng Đá

 

Thống kê chỉ ra rằng, cứ 26 phút thì thủ thành người Slovenia sẽ có được một pha cản phá thành công. Cá nhân Oblak cũng giữ sạch lưới 6/11 lần ra sân, qua đó giúp Atletico Madrid chỉ để thủng lưới 6 lần từ đầu mùa.

Hậu vệ: Cesar Azpilicueta (Chelsea) - Milan Skriniar (Inter Milan) - Samuel Umtiti (Barcelona)

ĐH hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không Ronaldo, ấn tượng Man City - Bóng Đá

 

Khó tin nhưng Azpilicueta sở hữu tới 5 pha kiến tạo ở Premier League, chỉ kém mỗi David Silva (7) và Kevin De Bruyne (6). Trong khi đó, Skriniar là phát hiện lớn ở Serie A mùa này khi thi đấu trọn vẹn số phút cho Inter Milan với phong cách mạnh mẽ, góp phần vào thành tích bất bại của CLB này.

Còn với Barcelona, hiện tại hàng thủ của họ đặt trọn niềm tin vào Umtiti khi Pique và Mascherano không có phong độ ổn định. Nhờ khả năng phòng ngự chính xác của Umtiti mà Barcelona chỉ mới để thủng lưới 4 bàn, ít nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Tiền vệ trung tâm: Jorginho (Napoli) - Kevin De Bruyne (Manchester City)

ĐH hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không Ronaldo, ấn tượng Man City - Bóng Đá

 

Jorginho giúp Napoli bay cao trên BXH Serie A khi thực hiện thành công 93% tổng số đường chuyền. Riêng De Bruyne chứng tỏ là vua kiến tạo ở Premier League và là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Man City.

Chạy cánh: Dani Alves (PSG) - Leroy Sane (Manchester City)

ĐH hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không Ronaldo, ấn tượng Man City - Bóng Đá

 

Ở tuổi 34, Alves vẫn chơi thứ bóng đá đỉnh cao tại PSG với việc lên công về thủ nhịp nhàng bên hành lang phải. Riêng Leroy Sane đang thi đấu khá bùng nổ ở sân Etihad với 6 bàn và 5 đường kiến tạo ở mùa giải này.

Tiền đạo: Edinson Cavani (PSG) - Ciro Immobile (Lazio) - Lionel Messi (Barcelona)

ĐH hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không Ronaldo, ấn tượng Man City - Bóng Đá

 

Cavani thực sự là đầu tàu của PSG bất chấp sự xuất hiện của Neymar. Anh đã ghi được 17 bàn thắng sau 16 lần ra sân trên mọi đấu trường. Immobile gây ấn tượng không kém khi có được 14 bàn thắng sau 11 trận tại Serie A và 18 bàn chỉ sau 15 trận trên mọi mặt trận.

Không cần phải nói nhiều về màn trình diễn của Lionel Messi. Trong bối cảnh tưởng chừng như Barcelona sẽ lụn bại sau một kỳ chuyển nhượng không thành công thì sự tỏa sáng của Messi đã giúp CLB xứ Catalunya vươn lên mạnh mẽ. Lúc này đây, Messi đã có được 16 bàn sau 17 trận thi đấu.

ĐH hay nhất châu Âu từ đầu mùa: Không Ronaldo, ấn tượng Man City - Bóng Đá

 

Video màn trình diễn của Lionel Messi mùa này:

Tiểu Lam - BongDa.com.vn - TTVN | 15:21 12/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục