DeMar DeRozan: “Tôi không muốn bị gọi là kẻ ích kỷ”

14:57 Thứ tư 03/01/2018

TinTheThao.com.vnPhát biểu trong buổi phỏng vấn mới đây, ngôi sao DeMar DeRozan cho biết anh cần phải chơi bóng dựa lên lối chơi của tập thể.

Hai mùa giải gần đây, Toronto Raptors vươn lên để trở thành một trong những thế lực đáng gờm ở miền Đông giải đấu NBA. Và với riêng mùa giải NBA 2017/2018, Raptors hiện đang nắm giữ vị trí thứ 2 trên BXH với thành tích 25-10 – ít hơn 5 trận thắng so với đội đầu bảng Boston Celtics.

900376704.jpg.0

 DeMar DeRozan đang thể hiện được phong độ tuyệt vời.

Như thường lệ, người đóng góp nhiều nhất cho thành công của Raptors chính là DeMar DeRozan – người mới đây đã lọt vào Top 5 Shooting Guard hay nhất của giải đấu NBA trong năm 2017. DeRozan có trung bình 24.9 điểm, 4.3 rebounds và 4.9 assists sau trung bình 34.6 phút thi đấu mỗi trận.

Số điểm trung bình của DeRozan ở thời điểm hiện tại vốn không phải là thành tích cao nhất trong sự nghiệp của anh. Thế nhưng, có 1 sự thay đổi cực kỳ lớn nằm ở tổng số đường kiến tạo. 8 mùa giải trước đó, ngôi sao 28 tuổi chỉ đạt mức cao nhất là trung bình 4 assists/ mùa. Còn sau 35 trận đã qua, DeRozan có trung bình 4.9 assists.

USATSI_10512558

 Cầu thủ 28 tuổi đang chơi bóng với tinh thần tập thể rất cao.

Chia sẻ với tờ ESPN mới đây, DeRozan cho rằng đó là điều mà anh cần phải làm nhằm đóng góp nhiều hơn cho Raptors: “Tôi biết mình có thể ghi bàn và làm nên nhiều điều khác biệt. Tuy vậy, tôi muốn chơi bóng dựa trên tinh thần tập thể và các đồng đội cảm thấy thoải mái khi sát cánh bên cạnh tôi”, ngôi sao của Raptors khẳng định.

10 pha bóng ấn tượng nhất trong sự nghiệp của DeMar DeRozan:

Thanh Hoài - TinTheThao.com.vn - TTVN | 14:17 03/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục