ĐẾM NGƯỢC 21 ngày World Cup: Những tấm huy chương vàng

00:31 Thứ sáu 25/05/2018

TinTheThao.com.vnCòn đúng 3 tuần lễ nữa World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Hôm nay, BongDa.com.vn xin giới thiệu đến quý độc giả về con số 21.

Cho đến nay hàng ngàn cầu thủ đã được ra sân trong 20 Vòng chung kết World Cup từng tổ chức. Trong số này có 422 cầu thủ vinh dự được nhận tấm huy chương vàng dành cho những nhà vô địch.

Tuy nhiên chỉ có 21 người trong số đó được nếm trải cảm giác 2 lần bước lên bục đăng quang. Sẽ không ngạc nhiên khi đội tuyển Brazil (những người đã giành đến 5 chức vô địch) đang sở hữu nhiều cái tên trong dách sách này.

Đội tuyển có màu áo truyền thống vàng xanh đã có 14 cầu thủ từng giành hai chức vô địch World Cup liên tiếp vào các năm 1958 và 1962, trong đó có những huyền thoại mang tính biểu tượng của đội bóng này như Garrincha, Didi, Vava và Nilton Santos.

ĐẾM NGƯỢC 21 ngày World Cup: Những tấm huy chương vàng - Bóng Đá

 Ronaldo de Lima là một trong số 21 người đã từng hai lần được trao tặng huy chương vàng.

Tám năm sau, chỉ có một thành viên của Brazil đó là: Pele, cầu thủ duy nhất trong lịch sử World Cup ba lần vô địch. Đối với Ronaldo de Lima và Cafu, cả hai đều góp công trong các chiến dịch mà Brazil là nhà vô địch ở World Cup 1994 và 2002.

Ngoài ra, đội tuyển Italia cũng cung cấp 4 cái tên đã 2 lần giành huy chương vàng, đó là thủ môn Guido Masetti, hậu vệ Eraldo Monzeglio, tiền vệ Giovanni Ferrari, và tiền đạo Giuseppe Meazza. Bốn người này đều là những thành viên bước lên ngôi tại hại kì World Cup 1934 và 1938.

Người cuối cùng trong danh sách này là Daniel Passarella người Argentina. Ông đã dẫn dắt đội tuyển xứ Tango vô địch World Cup 1978 và lần thứ hai tại Mexico 1986.

Vũ Quang Toản | 18:45 24/05/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục