Để U23 Việt Nam không đi theo những vết xe đổ này

23:21 Thứ tư 10/01/2018

TinTheThao.com.vnThực tế cho thấy trong những giải đấu gần đây của nhiều cấp độ khác nhau, các đội tuyển của chúng ta đều chơi với phong độ thụt lùi. Từ giải U18 Đông Nam Á 2018 cho đến SEA Games 29 và cả World Cup U20.

Ở giải U18 Đông Nam Á, U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn càng đá càng đuối. Sau khi chiến thắng dễ dàng ở những trận đầu (thắng U18 Brunei 8-1, thắng U18 Philippines 5-0,…), đến trận đấu mang tính chất quyết định gặp U18 Myanmar, U18 Việt Nam lại sa sút và để thua với tỷ số 1-2, qua đó dừng chân một cách đáng tiếc ngay từ vòng đấu bảng.

 - Bóng Đá

 U22 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng SEA Games 29.

Tại SEA Games 29, U22 Việt Nam đứng trước cơ hội thuận lợi để đi tiếp khi mà 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U22 Thái Lan và U22 Indonesia sớm phải đối đầu nhau. Thế nhưng, HLV Hữu Thắng đã "đi sai nước cờ" khi bung sức ở những trận đầu (thắng đậm U22 Philippines, U22 Đông Timor và U22 Campuchia) và hầu như không xoay tua lực lượng. Điều đó dẫn tới việc khi gặp 2 đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp gồm U22 Indonesia và U22 Thái Lan thì U22 Việt Nam lại không có được phong độ và thể lực tốt nhất nên chỉ giành được 1 kết quả hòa (0-0 với U22 Indonesia) và 1 trận thua (0-3 trước U22 Thái Lan) rồi bị loại.

Còn ở VCK World Cup U20, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đá rất hay ở trận mở màn gặp U20 New Zealand giành được một kết quả hòa. Ở trận thứ 2, đáng lẽ nên toan tính, giữ sức và người thì HLV Hoàng Anh Tuấn tiếp tục tung hết lực lượng mạnh nhất gặp U20 Pháp. Kết quả là U20 Việt Nam vẫn thua 0-4 và còn mất trung vệ trụ cột Đình Trọng ở trận sau vì phải nhận thẻ đỏ. Hệ quả là ở trận đấu cuối, U20 Việt Nam đã không thể có được thể lực - nhân sự tốt nhất nên dễ dàng để thua U20 Hunduras với tỷ số 0-2.

Những thất bại ở 3 giải đấu kể trên cho thấy các HLV Nguyễn Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn dường như chưa có được sự tính toán hợp lý trong việc phân bổ sức lực và xác định đâu là đối thủ mà chúng ta cần và có khả năng để tranh chấp.

 - Bóng Đá

 U23 Việt Nam cần có sự tính toán hợp lý với các đối thủ ở VCK U23 châu Á 2018.

Đối với đội tuyển U23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhiệm vụ của HLV Park Hang-seo là khó khăn hơn so với hai người đồng nghiệp kể trên bởi chúng ta rơi vào bảng đấu quá nặng tại VCK giải U23 châu Á 2018 (với U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria).

Tuy nhiên hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mà chúng ta cần tới sự thực dụng của ông thầy người Hàn Quốc. HLV Park Hang-seo cần có những tính toán hợp lý để giữ sức, hạn chế chấn thương và tránh đi theo vết xe đổ của các đội tuyển U18, U20 hay U22.

(Bạn đọc: Hà Phương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

TinTheThao.com.vn - TTVN | 22:15 10/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục