Đề nghị 345 triệu bị thờ ơ, tỷ phú Ả-Rập tính 'tất tay' với Man Utd

20:07 Thứ tư 26/02/2020 | 1

TinTheThao.com.vnTình hình chuyển nhượng tại sân Old Trafford vẫn đang có những diễn biến khó lường.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2020, những thông tin Manchester United đổi chủ đã liên tục rộ lên. Sau khi bị các CĐV phản đối kịch liệt, nhà Glazers phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Thậm chí, những fan hâm mộ quá khích còn... đốt nhà Phó chủ tịch Ed Woodward.

Thế nhưng, câu chuyện đã tạm thời lắng xuống khi nửa đỏ thành Manchester mua sắm tương đối rầm rộ. Sau tháng Giêng vừa qua, đội chủ sân Old Trafford mang về hai bản hợp đồng đáng chú ý là Bruno Fernandes, cùng với tiền đạo Odion Ighalo.

Saudi investors ‘could turn to Manchester United’ after interest in £345million deal to buy Newcastle from Mike Ashley cools - Bóng Đá

 M.U liệu có khả năng đổi chủ sở hữu?

Chính vì lẽ ấy, các tỷ phú Ả-Rập buộc phải chuyển hướng sang một đội bóng khác. CLB được nhắc đến đó chính là Newcastle United. Tuy vậy, câu chuyện tại CLB vùng Đông Bắc cũng không khả quan hơn khi chủ tịch Mike Ashley cũng bị chỉ trích vì "keo kiệt".

Tờ Shields Gazette tiết lộ, một lời đề nghị 345 triệu bảng có thể được gửi cho đội chủ sân St James' Park. Thế nhưng, sự quan tâm dành cho "Chích chòe" đã giảm dần theo thời gian, đồng thời Mohammed Bin Salman muốn quay lại với thương vụ M.U.

Nếu muốn mua đứt Manchester United, hoàng gia Ả-Rập có thể bỏ ra con số lên tới hơn 3 tỷ bảng. Trong báo cáo số liệu quý II năm 2019 vừa qua, doanh thu của Quỷ đỏ bắt đầu giảm và số nợ đã tăng lên đáng kể. 

Solskjaer ca ngợi Paul Pogba: 

Giang Nam | 19:09 26/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục