Đây! Cái tên sẵn sàng lật đổ top 3 La Liga năm nay

14:51 Thứ bảy 18/08/2018

Trong vài năm qua, 3 vị trí dẫn đầu ở La Liga đều không thể thoát khỏi tay của 3 đội bóng là Barca, Real Madrid và Atletico Madrid. Tuy nhiên năm nay, mọi chuyện có thể sẽ khác.

Ở mùa giải năm ngoái, Valencia đã thi đấu rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelino. “Bầy dơi” kết thúc La Liga 2017/18 với vị trí thứ 4, chỉ kém Real Madrid 3 điểm và giành một vé dự Champions League mùa này.

Không những thế, nếu nhìn vào hành trình của Valencia ở La Liga mùa trước sẽ thấy họ chơi hay thế nào. Nhiều thời điểm “Bầy dơi” bay cao lên tận vị trí thứ 2, đứng trên cả 2 ông lớn của thành Madrid là Real Madrid và Atletico Madrid.

Valencia đã sẵn sàng chen chân vào top 3 La liga mùa giải 2018/19? - Bóng Đá

 Valencia đang trở lại một cách ấn tượng tại La Liga với vị trí thứ 4 mùa trước.

Công lớn trong sự hồi sinh ngoạn mục của Valencia sau một quãng thời gian dài sa sút, chính là sự có mặt của vị chiến lược gia 53 tuổi, Marcelino. Dưới sự dẫn dắt của ông, Valencia trở thành một đội bóng có lối chơi biến hóa, khó chịu vô cùng ở mùa giải trước.

Với Marcelino, không có khái niệm ngôi sao, chỉ những cầu thủ nào chấp hành kỷ luật, nỗ lực tập luyện và thi đấu hết mình mới được trao cơ hội. Tại Mestalla, ông biến mọi người trở thành một tập thể đoàn kết nhất.

Valencia đã sẵn sàng chen chân vào top 3 La liga mùa giải 2018/19? - Bóng Đá

 Thuyền trưởng Marcelino điều hành "Bầy dơi" với kỷ luật và sự đoàn kết.

Mùa giải năm nay, Marcelino tiếp tục được kỳ vọng sẽ “chèo lái con thuyền” Valencia đi đúng hướng. Và nhiều thuận lợi đang đến với ông, khi vị chiến lược gia 53 tuổi đang có trong tay một đội hình có chiều sâu và rất chất lượng.

Bên cạnh những cái tên chơi cực hay mùa trước như Rodrigo, Santi Mina, Carlos Soler, Dani Parejo, Goncalo Guedes… Đội chủ sân Mestalla còn đưa về một loạt những tân binh chất lượng. Ở hàng phòng ngự là trung vệ 21 tuổi, cao 1m89 Mouctar Diakhaby đến từ Lyon.

Trên hàng công, Valencia cũng đươc tăng cường đáng kể sức mạnh với những Daniel Wass (Celta Vigo), Denis Cheryshev (Vilarreal) hay Michy Batshuayi (Chelsea), Kevin Gameiro (Atletico Madrid).

Valencia đã sẵn sàng chen chân vào top 3 La liga mùa giải 2018/19? - Bóng Đá

 Batshuayi đến từ Chelsea là một sự bổ sung chất lượng cho đội chủ sân Mestalla.

Ở mùa trước, “Bầy dơi” có hàng công mạnh thứ 3 La Liga với 65 lần “xé lưới” đối phương, chỉ kém Barca và Real Madrid và hơn đội đứng thứ 2 Atletico Madrid (58). Với những sự tăng cường chất lượng ở mùa này, hàng công của Valencia được kỳ vọng sẽ còn bùng nổ hơn nữa.

Trong những năm qua, top 3 chỉ là chuyện riêng của Barca, Atletico Madrid và Real Madrid. Tuy nhiên năm nay, mọi thứ có thể sẽ khác. Với một HLV tài năng, một đội hình chất lượng và có chiều sâu, Valencia đã sẵn sàng bay cao và hoàn toàn có thể chen chân vào top 3 La Liga mùa giải năm nay.

(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

14:55 18/08/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục