David Luiz có lẽ nên xấu hổ vì tuyên bố hồi tháng 10?

18:27 Thứ sáu 06/12/2019

TinTheThao.com.vnTrung vệ David Luiz từng lớn tiếng tuyên bố Arsenal có khả năng thách thức danh hiệu Premier League mùa này.

Sau chiến thắng tối thiểu trước Bournemouth hồi tháng 10, ngôi sao vừa chuyển đến Arsenal từ Chelsea nói (theo NBC Sports): "Đối với tôi, khi bạn bắt đầu một điều gì đó, và nếu bạn không nghĩ mình có thể chiến thắng thì bạn sẽ không bắt đầu bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình...

Tôi muốn giành danh hiệu, muốn cải thiện và thích nghi với phong cách của Arsenal, như cách người quản lý muốn chúng tôi chơi. Tầm nhìn, tham vọng và ý chí của tôi là luôn chiến đấu cho danh hiệu và giữa CLB, các cầu thủ và HLV. Tôi nghĩ rằng câu lạc bộ này xứng đáng để tỏa sáng một lần nữa".

"Chúng tôi đã bắt đầu rất tốt khi chỉ thua một trận ở Premier League (Liverpool). Tôi nghĩ rằng đội bóng đang tiến bộ và bây giờ chúng tôi đứng thứ ba nhưng chúng tôi muốn kết thúc mùa giải này với việc chiến đấu cho danh hiệu vô địch".

David Luiz có lẽ nên xấu hổ vì tuyên bố hồi tháng 10? - Bóng Đá

 Luiz tuyên bố mạnh miệng hồi tháng 10, và nó tan biến sau 2 tháng.

Nhưng kể từ sau trận thắng hôm 6/10, Arsenal đã trải qua chuỗi 9 trận không thể hạ gục đối thủ trên mọi đấu trường. Tính riêng ở Premier League, họ thua 3 và hòa tới 4, khiến khoảng cách với đội đầu bảng Liverpool lên thành 24 điểm chỉ sau vỏn vẹn 15 vòng đấu. Thậm chí, Arsenal cũng đang bị đội cuối cùng trong nhóm dự Champions League là Chelsea bỏ xa với 10 điểm. 

Vì lẽ đó, David Luiz nên cảm thấy xấu hổ với những lời tuyên bố mạnh miệng của mình, bởi thực tế cho thấy, anh và các cầu thủ khác ở hàng phòng ngự là nguyên nhân chủ yếu khiến đội nhà lao đao với những sai lầm khó chấp nhận trong nhiều trận đấu đã qua.

Xem Arsenal tập luyện:

Minh Trí | 18:10 06/12/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục