Đấu trường World Cup và câu chuyện “chân đế” của ĐT Việt Nam

22:57 Thứ năm 03/10/2019

TinTheThao.com.vnLương Xuân Trường dính chấn thương nặng, phải xa sân cỏ khoảng 6 tháng để lại nhiều điều đáng suy ngẫm cho bóng đá Việt Nam.

Lương Xuân Trường bị dứt dây chằng chéo đầu gối, phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tháng. Từ trường hợp “tai nạn” của Xuân Trường chợt giật mình số lượng chấn thương nặng của các tuyển thủ quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo. Thế hệ vàng giành chức á quân giải U23 châu Á năm 2018 tính đến thời điểm này có 7 học trò cưng của thầy Park dính những chấn thương nặng: Vũ Văn Thanh, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Toàn, Phan Văn Đức, Trần Đình Trọng, Nguyễn Trọng Đại và Lương Xuân Trường.

Người hâm mộ có thể thấy gì từ những “tai nạn” vô cùng đáng tiếc này? Có ý kiến cho rằng HLV Park Hang-seo áp dụng các bài tập quá nặng nên các tuyển thủ thường quá tải, dễ chấn thương. Đây là nhận định có phần chủ quan, bởi đa phần những trường hợp chấn thương của Vũ Văn Thanh, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Trần Đình Trọng... đều xảy ra khi thi đấu cho câu lạc bộ.

 - Bóng Đá

HLV Park Hang-seo khó nâng tầm bóng đá Việt Nam với một nền móng sơ sài.

Nên nhớ không phải đến bây giờ mới xảy ra vấn đề nhiều tuyển thủ chấn thương. Dưới triều đại của HLV Toshiya Miura cũng có nhiều tuyển thủ quốc gia gặp "tai nạn". Nhưng do đội tuyển Việt Nam thời điểm đó thất bại nên dễ dàng quy trách nhiệm cho vị thuyền trưởng người Nhật Bản. Vì vậy, thực trạng các tuyển thủ dính chấn thương nặng bắt nguồn từ chính những tồn tại của nền bóng đá Việt Nam.

Có thể nói bóng đá nước nhà phát triển quá nhanh và quá nguy hiểm. Những vầng sáng vinh quang chói lọi mà thầy trò HLV Park Hang-seo giành được càng góp phần che giấu các mặt hạn chế của V-League. Thực tế là bóng đá nước nhà thiếu một “chân đế” vững chắc trong quá trình phát triển.

Chúng ta gần như không có đội ngũ y tế chuyên nghiệp, HLV thể lực, chuyên gia dinh dưỡng… tại các câu lạc bộ. Việc các tuyển thủ chấn thương nặng là hệ quả tất yếu. Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Park Hang-seo “điểm huyệt” bóng đá nước nhà khi nói thẳng, đội tuyển Việt Nam chưa sẵn sàng cho World Cup với một nền móng sơ sài như hiện tại.

 - Bóng Đá

ĐT Việt Nam thi đấu với đội hình chắp vá vì chấn thương của các trụ cột.

Tại V-League nếu tìm một mô hình kiểu mẫu về chuyên nghiệp gần như là con số không tròn trĩnh. Các câu lạc bộ xem nhẹ mảng y học thể thao, chuyên gia thể lực, dinh dưỡng. Thậm chí chẳng có đội bóng nào sở hữu sân thi đấu riêng, thì nói gì đến chuyện dành kinh phí đầu tư cho HLV thể lực, chuyên gia dinh dưỡng...

Suy cho cùng tầm nhìn dự World Cup 2026 hay World Cup 2030 là chiến lược phát triển hoàn toàn đúng đắn, thể hiện tham vọng của bóng đá Việt Nam. Mặc dù vậy, thành công của bóng đá thời đại kim tiền là sự cộng hưởng nhiều yếu tố từ huấn luyện viên, thế hệ cầu thủ tài năng đến đội ngũ chuyên nghiệp về y tế, thể lực, dinh dưỡng, chuyên gia phân tích trận đấu.

Muốn phát triển, nâng tầm đội tuyển Việt Nam nhắm đến suất dự vòng chung kết một kỳ World Cup, bóng đá nước nhà cần sự phát triển toàn diện, đúng với 2 chữ chuyên nghiệp. Sẽ là điều không tưởng nếu mang “tư duy và cách làm 0.4” để thực hiện “tầm nhìn 4.0” như World Cup.

Tiểu Phương | 21:00 03/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục