Đâu sẽ là bộ ba trung vệ "thiện chiến" của ĐT Việt Nam đương đầu với người Thái?

19:28 Thứ sáu 23/08/2019 | 1

TinTheThao.com.vnDựa vào danh sách triệu tập của HLV Park Hang-seo, chúng ta cùng đi tìm bộ ba trung vệ tối ưu nhất mà ĐT Việt Nam sẽ sử dụng để đương đầu với ĐT Thái Lan.

HLV Park Hang-seo đã công bố bản danh sách tập trung các cầu thủ ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho trận đại chiến với ĐT Thái Lan tại lượt đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở đó, ông đã gọi 5 trung vệ cho đợt hội quân này, bao gồm: Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải (Viettel), Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (CLB TP.HCM) và Lâm Anh Quang (DNH Nam Định).

Đâu sẽ là bộ ba trung vệ

 Hữu Tuấn được triệu tập lên ĐT Việt Nam sau những cống hiến đáng ghi nhận cho CLB TP.HCM.

Từ những cái tên này, chúng ta hãy cùng đi tìm bộ ba trung vệ tối ưu nhất trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 yêu thích của ông thầy người Hàn. Bởi lẽ, hàng công của ĐT Thái Lan sẽ rất đáng gờm với những tài năng trẻ như Supachok Sarachat, Ekanit Panya, Supachai Jaided và đặc biệt là ngòi nổ Chanathip Songkrasin.

Đầu tiên, rõ ràng việc gọi 2 "cánh chim lạ" là Hữu Tuấn và Anh Quang là quyết định rất đúng đắn của thầy Park. Hai trung vệ này đang có phong độ ổn định, cho thấy được khả năng của mình và đóng góp quan trọng cho thành tích của CLB chủ quản. Hữu Tuấn từ lâu đã là công thần của đội bóng thành phố mang tên Bác từ giải Hạng Nhì và anh cũng đang là chốt chặn đáng tin cậy mang đến thành tích xếp thứ 2 BXH V-League của đoàn quân HLV Chung Hae-soung.

Đâu sẽ là bộ ba trung vệ

 Lâm Anh Quang cũng cho thấy phong độ ổn định trong màu áo DNH Nam Định.

Lâm Anh Quang sau những thăng trầm với những chấn thương, anh vẫn chứng tỏ được tư chất thiên bẫm của mình và giúp DNH Nam Định tạm an toàn khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Anh là mẫu trung vệ thi đấu thông minh, tranh chấp tốt và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, thật khó để 2 cái tên này có thể chiếm vị trí của bộ ba Tiến Dũng - Ngọc Hải - Duy Mạnh. So về phong độ, bộ 3 này chưa hẳn đã nhỉnh hơn Hữu Tuấn và Anh Quang, nhưng lợi thế của họ chính sự ăn ý lẫn nhau và thông hiểu được triết lý, ý đồ chiến thuật của thầy Park.

Bộ ba này đã từng gắn bó với nhau và cùng làm việc với vị thuyền trưởng 61 tuổi ở các giải đấu như AFF Cup 2018, Asian Cup. Thậm chí bộ ba này đã được HLV Park Hang-seo xếp đá chính trong trận đấu với ĐT Thái Lan ở King's Cup đầu tháng 6 vừa qua. Bên cạnh đó, thông số chuyên môn từ InStat cũng cho thấy bộ ba này rất xứng đáng tiếp tục được trao niềm tin ở trận đấu diễn ra vào ngày 05/09 tới.

Đâu sẽ là bộ ba trung vệ

 Duy Mạnh - Tiến Dũng - Ngọc Hải sẽ là bộ ba trung vệ tối ưu của ĐT Việt Nam?

Cụ thể, theo InStat, Duy Mạnh có 2 lần tắc bóng, 5 lần cắt bóng, 8 lần tranh chấp, 3,7 lần không chiến/trận, tranh chấp thành công 61% và tỷ lệ tranh chấp trên không thành công là 55%. Con số lần lượt của Tiến Dũng là 1 - 5 - 8 - 2,5 - 62% - 60% và Ngọc Hải là 2 - 8 - 12 - 4,1 - 69% - 55%.

Như vậy, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng bộ ba "trò cưng" của mình thay vì thử nghiệm những gương mặt mới (trong trường hợp không ai dính chấn thương). Bởi lẽ trận đấu với ĐT Thái Lan mang tính chất thời điểm và không có thời gian để ông thầy người Hàn đưa ra những thử nghiệm mới.

Đăng Huy | 12:14 23/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục