Đặt cược bóng đá tại Việt Nam và những dấu hỏi

22:08 Thứ ba 20/06/2017

TinTheThao.com.vnNgày 24/01/2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nghị định kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Hơn 2 tháng sau, công dân Việt Nam bắt đầu được đặt cược

Từ ngày 31/03/2017, Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế chính thức có hiệu lực. Phải mất hơn 15 năm chờ đợi, dịch vụ đặt cược bóng đá mới được Quốc hội thông qua và Chính phủ cho phép thí điểm triển khai.

Đặt cược bóng đá tại Việt Nam và những dấu hỏi - Bóng Đá

 

Dấu hỏi về cá cược bóng đá hợp pháp

Tuy nhiên, tới nay các loại hình kinh doanh hứa hẹn có nguồn lợi lớn lên tới hàng nghìn tỉ đồng vẫn ở chế độ “chờ” và có nhiều vấn đề nảy sinh. Đại diện Bộ Tài chính cho biết đang chờ để ban hành thông tư hướng dẫn; trong khi đó, các chuyên gia vẫn tỏ ra rất thận trọng với loại hình cờ bạc đặc thù này.

Vấn đề đang gây nóng dư luận trong thời gian gần đây nằm ở "Điều 6 nghị định kinh doanh đặt cược quy định về sản phẩm đặt cược đối với trận bóng đá quốc tế".

Điều 6 nghị định này viết: “Sản phẩm đặt cược dựa trên tỉ số của trận đấu, hiệp đấu, các sự kiện xảy ra trong trận đấu và thứ hạng trong giải đấu. Trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế được Liên đoàn Bóng đá quốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn. Bộ VH-TT&DL công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế”.

Nghị định này đã khiến nhiều người hiểu rằng chỉ những giải, trận bóng đá quốc tế được FIFA công nhận, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của FIFA mới được đưa vào danh mục sản phẩm để đặt cược.

Vấn đề ở đây, rằng các giải đấu 'hot' với người hâm mộ nước nhà như Premier League (Giải ngoại hạng Anh - EPL), La Liga (Tây Ban Nha) hay Bundesliga (Đức)…... lại không nằm trong phạm vi điều chỉnh của FIFA.

24 giải đấu được FIFA phê chuẩn

Có 24 giải đấu bóng đá quốc tế được FIFA công nhận và phê chuẩn. Trong đó có các giải đấu lớn như: Giải bóng đá vô địch thế giới (World Cup), Giải các đội tuyển vô địch các châu lục (Confederations Cup), Giải bóng đá nam - nữ Olympic, Giải bóng đá nữ vô địch thế giới (Women’s World Cup), Giải bóng đá nam vô địch châu Âu (UEFA Euro), Giải bóng đá vô địch Nam Mỹ (Copa America), Giải bóng đá vô địch các CLB châu Âu (UEFA Champions League), Giải bóng đá các CLB châu Âu (UEFA Europa League)...

Và nếu những giải đấu uy tín như các giải như Premier League, La Liga, Bundesliga,.. kể trên không được đặt cược, thì Nghị định mới của Chính phủ cũng 'chẳng có ý nghĩa gì lớn', khi đó là các giải đấu được dân ham mê cá độ đặt cược nhiều nhất.

Giải quyết vấn đề như thế nào?

Trao đổi với báo chí ngày 19-6, ông Vương Bích Thắng - tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết ngành thể thao sẽ lắng nghe ý kiến của dư luận về việc này. Ông Thắng nói: “Theo nghị định kinh doanh đặt cược của Chính phủ thì chỉ những giải đấu, trận đấu được FIFA phê chuẩn mới được đặt cược. Giải bóng đá vô địch quốc gia các nước Anh, Tây Ban Nha, Đức... là những giải đấu được công nhận nhưng FIFA không phê chuẩn.

FIFA đã gửi cho VFF danh mục các giải đấu FIFA phê chuẩn và khi xây dựng dự thảo thông tư, chúng tôi chỉ xem xét các trận đấu trong danh mục được FIFA phê chuẩn theo đúng nghị định. Khi có ý kiến trái chiều muốn đưa các giải đấu kia vào danh mục được đặt cược, chúng tôi sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng cho ý kiến”.

Đặt cược bóng đá tại Việt Nam và những dấu hỏi - Bóng Đá

Premier League là giải đấu được nhiều CĐV và các tay.. cá độ Việt Nam ưa thích

Như vậy là mọi chuyện vẫn sẽ nằm ở chế độ... chờ và mất thời gian, bởi việc sửa nghị định cần trải qua nhiều khâu. Đây vẫn là bài toán nan giải để đưa cá cược bóng đá thật sự trở thành loại hình kinh doanh có ích cho xã hội và ngân sách nhà nước.

Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 20:20 20/06/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục