“Đánh lén” trọng tài bất thành, sao Thái Lan “tự xử” trước khi bị loại

22:17 Thứ bảy 25/05/2019

TinTheThao.com.vnDư luận Thái Lan dậy sóng trước thông tin Sanrawat Dechmitr được đặc cách xóa án sau khi tấn công trọng tài. Trước sức ép của NHM, Sanrawat buộc chọn cái kết đắng cho bản thân.

Trong trận đấu quan trọng tại Thai-League giữa đội đầu bảng Port FC và Bangkok United, tiền vệ đội tuyển Thái Lan, Sanrawat Detchmir đã đấm vào bụng trọng tài sau tình huống phạm lỗi gây tranh cãi.

Hành động đáng trách này ngay lập tức nhận thẻ đỏ từ trọng tài Arkom Charoensook. Pha “đánh lén” trọng tài của Sanrawat Detchmir sau đó đã bị trừng phạt đích đáng. Tiền vệ sinh năm 1989 này bị treo giò 8 trận và buộc phải nộp khoản tiền phạt 120.000 bath (khoảng 3.800 đô la). Bangkok United không nộp khiếu nại quyết định của ban kỷ luật nguyên nhân là trong trường hợp kháng án thất bại, tiền vệ đội tuyển Thái Lan sẽ bị tăng án phạt cấm thi đấu từ 8 lên 14 trận. 

 - Bóng Đá

 Sanrawat "đánh lén" trọng tài bất thành.

Theo SMM Sport, chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot đã có chỉ thị miệng, gây sức ép buộc ban kỷ luật du di án treo giò của Sanrawat Detchmir chỉ áp dụng trong các trận đấu tại Thai-League để tiền vệ này có thể thi đấu tại King’s Cup sắp tới. Tuy nhiên, đại diện Tổng cục thể dục thể thao Thái Lan, cơ quan lãnh đạo của FAT, đã lên tiếng mạnh mẽ buộc thi hành nghiêm túc án kỷ luật dành cho Sanrawat Detchmir và loại cầu thủ này khỏi Bầy Voi chiến vì không muốn ảnh hưởng xấu đến xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Trước sức ép mạnh mẽ của dư luận, hôm qua tiền vệ Sanrawat đã chọn cách “tự xử”, chủ động rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan. “Tôi nghĩ mình nên rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup 2019. Tôi đã mất kiểm soát bản thân, có hành vi đáng lên án. Lỗi lầm của tôi khó có thể tha thứ. Tôi muốn nói lời xin lỗi chân thành đến những người liên quan, từ câu lạc bộ Bangkok United, ban huấn luyện, các đồng đội, đặc biệt là người hâm mộ và giới trẻ. Tôi xem đây là bài học rất đắt giá và không bao giờ lập lại trong tương lai. Dù rút lui khỏi đội tuyển Thái Lan nhưng tôi tin rằng các đồng đội đủ sức vô địch King’s Cup”.

 - Bóng Đá

 Sanrawat là tiền vệ đóng vai trò quan trọng trong đội hình tuyển Thái Lan.

Trong một diễn biến khác hôm qua, HLV tạm quyền đội tuyển Thái Lan, Sirisak Yodyardthai khẳng định sẽ không bổ sung thêm cầu thủ mới sau khi Sanrawat tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển quốc gia. Như vậy, danh sách sơ bộ của Bầy Voi chiến chỉ còn lại 34 người. Tất cả cầu thủ sẽ tập trung huấn luyện từ ngày 30/5 đến 1/6. Sau khi rút gọn thành phần chính thức 23 người, đội tuyển Thái Lan sẽ di chuyển đến Buriram dự King’s Cup 2019.

King’s Cup năm nay bước sang tuổi 47 và có 4 đội tham dự. Theo kết quả bốc thăm, Ấn Độ gặp Curacao và chủ nhà Thái Lan đụng độ Việt Nam vào ngày 5/6. Hai đội thắng sẽ tranh chức vô địch, 2 đội thua tranh tranh hạng 3, cùng diễn ra vào ngày thứ Bảy 8/6.

Tiểu Phương | 21:45 25/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục