Đánh giá 13 bản hợp đồng Van Gaal mang về Man United (Phần 2)

12:39 Thứ sáu 24/03/2017

TinTheThao.com.vnSau phần 1 với những cái tên như Herrera, Rojo, Di Maria,... Chúng ta sẽ đến với 7 bản hợp đồng còn lại mà Van Gaal đem về Man United.

Trong 2 mùa giải dẫn dắt Man United, HLV người Hà Lan đã tiêu tốn đến 323 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng và đem về 13 cái tên. Kết quả ông chẳng mang lại được gì cho Man United ngoài chiếc cúp FA trước khi ra đi không kèn không trống. Về phần các cầu thủ mà ông đem về, có người còn ở lại, có người cũng nối gót ông mà ra đi.

7. Victor Valdes (miễn phí)

Sau khi không được Barcelona gia hạn hợp đồng cuối mùa 2013/14, Valdes đến tập nhờ tại Carrington và được Van Gaal mời kí hợp đồng. Tuy nhiên, khoảng thời gian anh ở Man United thật sự là ác mộng. Với sự xuất sắc của De Gea, Valdes chỉ ra sân 2 lần ở Ngoại hạng Anh mùa 2014/15.

Đến mùa sau, mọi thứ càng tồi tệ hơn. Valdes bị Van Gaal cho là vô kỉ luật khi từ chối tập với đội U21. Anh không được góp mặt trong ảnh chụp chính thức của cả đội. Anh tới dự các trận đấu, nhưng không được mặc đồng phục. Tồi tệ hơn, anh không được bén mảng tới gần các đồng đội, không được ăn cùng họ.

Phải đến sau khi Van Gaal bị sa thải, anh mới được giải thoát khỏi những ngày tháng đen tối.

Đánh giá: THẤT BẠI (đến Middlesbrough theo dạng CNTD)

8. Anthony Martial (36 triệu bảng)

Đến Man United với cái giá trên trời dành cho một cầu thủ trẻ, Martial bị nhiều người hoài nghi. Về phần Van Gaal, ông được cho là đã tiêu tiền phung phí của CLB. Tuy nhiên, ngay trận đầu tiên ra mắt, tiền đạo người Pháp đã có pha solo ngoạn mục ghi bàn vào lưới Liverpool dưới sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Kể từ đó, Martial trở thành tiền đạo chủ lực của Man United cho đến hết mùa giải, anh ra sân tổng cộng 49 lần và ghi 17 bàn trên tất cả các mặt trận cho đội chủ sân Old Trafford.

 - Bóng Đá

 Martial - Một trong số ít bản hợp đồng thành công của Van Gaal.

Sau những rắc rối cá nhân, Martial đang có phong độ không tốt ở mùa này. Dù vậy, tiềm năng phát triển của anh vẫn là rất lớn.

Đánh giá : THÀNH CÔNG

9. Memphis Depay (25 triệu bảng)

Mephis Depay là vua phá lưới giải Hà Lan trước khi đến Man United. Tuy nhiên, tại Quỷ đỏ, anh chỉ ghi được 7 bàn thắng sau 53 trận đấu. Một thành tích cực kì thất vọng dành cho cầu thủ chạy cánh người Hà Lan. Lối chơi bóng rườm rà của Depay khiến Man United luôn chậm nhịp trong các pha tấn công, thậm chí là mất bóng và bị phản công nguy hiểm.

 - Bóng Đá

 Áo số 7 của Quỷ đỏ quá rộng với Depay.

Cuối cùng, anh cũng đã rời Man United vào đầu năm nay và chuyển đến Lyon. Tại nước Pháp, anh đang có 5 bàn thắng trong 10 trận. Hy vọng với phong độ cao, Quỷ đỏ sẽ đem anh trở lại Premier League. Trong hợp đồng với Lyon, Man United đã cài điều khoản mua lại Depay.

Đánh giá: THẤT BẠI (đến Lyon với giá 21,7 triệu bảng)

10. Matteo Darmian (12,7 triệu bảng)

Được Van Gaal đem về để phục vụ chiến thuật 3-5-2 của ông, hậu vệ Italia đã có khởi đầu rất tốt ở Man United. Tuy nhiên, dần dần anh càng bộc lộ rằng mình không đủ thể lực để thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Dưới thời Mourinho, anh thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị. Nhiều khả năng Darmian sẽ ra đi cuối mùa giải.

Đánh giá: THẤT BẠI

11. Morgan Schneiderlin (24 triệu bảng)

Được đặt rất nhiều kì vọng sẽ giúp Man United cải thiện tuyến giữa nhưng những gì tiền vệ người Pháp thể hiện là hoàn toàn thất vọng. Anh đánh mất hết tất cả những tố chất mình từng có ở Southampton. Chỉ ra sân 3 lần sau khi Mourinho tiếp quản Man United, Schneiderlin bị bán sang Southampton vào tháng Một năm nay.

Đánh giá: THẤT BẠI (đến Everton với giá 20 triệu bảng)

12. Bastian Schweinsteiger (6,5 triệu bảng)

 - Bóng Đá

 Dù rất nỗ lực, nhưng tuổi tác không cho phép Schweinsteiger tỏa sáng ở Man United.

Cầu thủ mới nhất mà Van Gaal đem về phải rời khỏi Man United. Sáng ngày 21/03 tiền vệ người Đức đã tuyên bố chia tay Quỷ đỏ để chuyển sang Chicago Fire ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Được Van Gaal tạo rất nhiều cơ hội nhưng gánh nặng tuổi tác khiến Schweinsteiger không bao giờ đáp ứng được yêu cầu mỗi khi ra sân. Và dù luôn giữ thái độ chuyên nghiệp trong suốt khoảng thời gian ở sân Old Trafford. Schweinsteiger vẫn là một bản hợp đồng thất bại.

Đánh giá: THẤT BẠI (đến Chicago Fire theo dạng CNTD)

13. Sergio Romero (miễn phí)

 - Bóng Đá

 Dự bị hạng sang cho De Gea.

Bản hợp đồng cuối cùng Van Gaal đem về Man United. Dù chỉ là dự bị cho thủ môn De Gea nhưng Romero luôn thi đấu tốt mỗi lần được ra sân. Mới nhất, anh đã đóng vai người hùng giúp Man United vượt qua Rostov để đi tiếp vào tứ kết Europa League. Với tài năng cũng như thái độ chuyên nghiệp, Romero hứa hẹn sẽ gắn bó lâu dài với Quỷ đỏ.

Đánh giá: THÀNH CÔNG

Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 11:55 24/03/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục