Đánh bại Juve, Depay sánh ngang Van Nistelrooy ở Champions League

14:32 Thứ bảy 08/08/2020

TinTheThao.com.vnCầu thủ người Hà Lan vừa bắt kịp tiền bối của mình ở một thống kê.

 

 Depay lập hat-trick cho Lyon

Rạng sáng nay, Memphis Depay đã chơi trận thứ hai cho Lyon sau 8 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Đội bóng nước Pháp làm khách đến sân của Juventus với lợi thế thắng 1-0 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.

Dù Bà đầm già đã dâng lên tấn công, thống trị thế trận ngay từ thời gian đầu, Lyon vẫn là bên có bàn thắng trước nhờ cú panenka của Depay. Sau đó, Cristiano Ronaldo lập một cú đúp nhưng Juventus vẫn bị loại vì luật bàn thắng sân khách. Lyon lần đầu giành được vé chơi tứ kết kể từ năm 2010.

Depay Van Nistlerooy - Bóng Đá

 Tình huống Depay đánh lừa thủ môn Juventus.

Đáng nói, với bàn thắng vào lưới Juve rạng sáng nay, Memphis Depay đã có đến 6 bàn thắng sau 6 lần ra sân ở C1 mùa này, mỗi trận 1 bàn. Qua đó, anh trở thành cầu thủ Hà Lan đầu tiên, sau Ruud van Nistelrooy, ghi được từ 6 bàn trở lên trong 1 mùa giải Champions League.

Van Gol làm được điều này trong 4 mùa giải: 2001/2002 (14 trận, 10 bàn), 2002/2003 (9 trận, 12 bàn), 2004/2005 (7 trận, 8 bàn) và 2006/2007 (7 trận, 6 bàn). Anh ghi cả thảy 56 bàn và có 15 kiến tạo chỉ sau 73 trận ở C1, tuy nhiên lại chưa từng lên ngôi ở giải đấu này.

Về phần Depay, sau khi ghi bàn trên chấm penalty, anh lại dính líu đến tình huống Juventus được hưởng phạt đền. Kể từ mùa giải 2003/2004 đến nay, tính ở C1, cựu sao M.U là cầu thủ đầu tiên có bàn từ penalty, sau đó tự mình dâng penalty cho đối thủ.

Thanh Vũ | 13:34 08/08/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục