Đánh bại Indiana Pacers, OKC cân bằng thành tích của San Antonio

15:26 Thứ bảy 06/04/2013

Tranh thủ đà đi xuống của San Antonio ở cuối mùa giải, các ngôi sao của Oklahoma City Thunder đã liên tiếp có những chiến thắng để cân bằng thành tích (56 trận thắng, 20 trận thua) với San Antonio và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng khu vực miền Tây. Đáng nói hơn, chiến thắng này diễn ra ngay trên sân của một đối thủ không dễ chơi chút nào đó là Indiana Pacers.

Kevin Durant và người đồng đội ăn ý của anh là Russell Westbrook tiếp tục có một trận đấu xuất sắc để dẫn dắt đội bóng của họ đến chiến thắng. Durant ghi tổng cộng 34 điểm, và nếu như không phải nén đau thi đấu vì một chấn thương ở bắp chân trái, thì anh còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Westbrook thì kết thúc trận đấu với 24 điểm và 9 pha kiến tạo thành công để giúp Thunder vượt qua Pacers với tỉ số rất đậm 97-75.

HLV Scott Brooks của Thunder phát biểu sau trận đấu: "Thật tuyệt vời khi vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng thực sự đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn tiếp tục chơi thật tốt và hy vọng là đội bóng có thể làm được điều đó."

Pacers không thể ngăn nổi Thunder giành chiến thắng. Ảnh: Internet.

Phong độ của Thunder thời gian gần đây là khá tốt, khi họ đã thắng 3 trận liên tiếp và thắng 6 trong số 7 trận gần đây. Mới hôm thứ Tư, họ đã hạ gục đối thủ trực tiếp của mình là San Antonio Spurs với tỉ số 100-88.

Còn với Pacers, chắc chắn họ không vui vẻ gì khi phải đón nhận thất bại nặng nề nhất trên sân nhà kể từ đầu mùa. Không quá thua kém trong 3 hiệp đấu (thua hiệp 1 và hiệp 3 với các tỉ số 23-26 và 24-28, thắng hiệp 2 với tỉ số 20-18), nhưng hiệp 4 thực sự là một thảm họa đối với Pacers khi họ để thua 8-25 và đành chấp nhận thất bại một cách tâm phục khẩu phục.

Roy Hibbert đã ghi 22 điểm cho Pacers, David West đóng góp 17 điểm, George Hill có 10 điểm. Tuy nhiên, trận thua này vẫn chưa có nhiều ảnh hưởng lên mục tiêu quan trọng nhất của Pacers trong phần còn lại của NBA 2012/13, đó là giành ngôi vô địch phân khu Trung tâm (Central Division). Hiện tại, họ đã có 48 trận thắng và 28 trận thua, nhiều hơn 6 trận thắng so với Chicago Bulls (42 trận thắng, 33 trận thua).

David West nói: "Mục tiêu trên hết của chúng tôi là giành ngôi vô địch phân khu, cho nên chúng tôi phải tập trung lại để chuẩn bị cho trận đấu với Washington, đội bóng luôn thi đấu rất tốt trên sân nhà."

Trận đấu giữa Pacers và Washington Wizards sẽ diễn ra vào ngày mai, 07/07, trong khi đó, Oklahoma City Thunder sẽ quay lại sân nhà của mình để đón tiếp đội đang đứng hạng nhì miền Đông New York Knicks vào thứ Hai.

Kết quả thi đấu NBA ngày 06/04 (theo giờ Việt Nam)

New York Knicks 101 - 83 Milwaukee Bucks
Atlanta Hawks 90 - 101 Philadelphia 76ers
Boston Celtics 91 - 97 Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls 87 - 86 Orlando Magic
Charlotte Bobcats 79 - 89 Miami Heat
Indiana Pacers 75 - 97 Oklahoma City Thunder
Minnesota Timberwolves 93 - 95 Toronto Raptors
Utah Jazz 95 - 83 New Orleans Hornets
Phoenix Suns 107 - 111 Golden State Warriors
Sacramento Kings 108 - 117 Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers 86 - 84 Memphis Grizzlies
Portland Trail Blazers 98 - 116 Houston Rockets

T.L | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục