Dẫn trước 3 bàn, SHB.Đà Nẵng bị cầm hoà và thành cựu vô địch

19:31 Thứ hai 16/07/2012

Dẫn trước 3 bàn ngay trong hiệp một, những tưởng U.17 SHB.ĐN sẽ thắng vang dội để lọt vào bán kết theo cách ngoạn mục chưa từng có. Nhưng rồi, The Vissai Ninh Bình chơi tuyệt hay trong hiệp 2 và gỡ hoà 3-3 để cả 2 đều chia tay giải với cảm xúc rất khác nhau.

SHB.ĐN và The Vissai Ninh Bình đều rơi lệ chia tay VCK U.17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2012. Ảnh: Phan Tùng

Chỉ phải gặp một The Vissai Ninh Bình đã bị loại, ĐKVĐ SHB.ĐN có cơ sở để tin vào một chiến thắng đậm đà để lách qua khe cửa hẹp nhằm giành vé cuối cùng vào Bán kết. Khẩn trương và rất chắt chiu, U.17 SHB.ĐN dồn lên tấn công ngay lập tức như thể họ không muốn lãng phí giây phút nào. Chỉ trong 15 phút, nhà ĐKVĐ tạo liền 3 cơ hội sút cầu môn nguy hiểm nhưng chỉ có một bàn thắng được ghi. Văn Chung là người dứt điểm, thủ môn Thành Long của The Vissai Ninh Bình đẩy ra và Thanh Hoè áp sát kịp thời để tung ra cú dứt điểm góc hẹp, mở tỷ số trận đấu cho SHB.ĐN.

Có được bàn mở tỷ số, nhà đương kim vô địch càng đá, càng hay khi gánh nặng tâm lý đã phần nào được cởi bỏ. Tuy nhiên, SHB.ĐN tiếp tục phải dâng cao tấn công để nới rộng khoảng cách và chỉ mất 2 phút, đội bóng sông Hàn ghi liền 2 bàn để nâng tỷ số lên 3-0. Phút 29, từ pha đá phạt, thủ quân Hữu Việt đánh đầu cận thành, tung lưới đối phương. Ngay sau đó, Văn Long hoàn tất pha solo tuyệt vời trước khi sút chéo góc, nới rộng khoảng cách lên 3 bàn trước giờ nghỉ.

Thủng lưới quá sớm, U.17 The Vissai Ninh Bình thay đổi tối đa 5 vị trí trong đội hình nhằm tăng cường sức mạnh tấn công hòng ghi bàn trước khi tạm biệt giải. Sau rất nhiều những tình huống bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc, phút 55, đội bóng Cố đô Hoa Lư rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Tiền đạo mới vào sân thay người là Văn Đức đón bóng trong rừng hậu vệ đối phương rồi bình tĩnh ngoặt bóng dứt điểm, ghi bàn danh dự cho U.17 The Vissai Ninh Bình. Cú lội ngược dòng của thầy trò HLV Thế Cường càng trở nên sáng sủa ở phút 79 khi Xuân Tình ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Đúng phút bù giờ cuối cùng, chính Xuân Tình lập cú đúp đông thời san bằng tỷ số 3-3.

Hoà nhau 3-3 cùng cuộc đuổi bắt nghẹt thở, cả SHB.ĐN và The Vissai Ninh Bình đều bị loại. Như vậy, ở bảng đấu này, 2 đại diện lọt vào bán kết là HAGL và ĐT.LA. Bán kết diễn ra ngày 18/7 tới với cặp HAGL - SLNA và ĐT.LA - Huế.

Đội hình thi đấu:

U.17 SHB.ĐN: Thông Định; Hữu Việt, Châu Thiện, Êban, Ty Vốt, Văn Long, Thanh Hoè (Ngọc Hậu, 55’), Văn Chung, Hoàng Minh (Văn Thành, 64’), Văn Túm (Tuấn Anh, 60’), Khắc Cường.

U.17 V.NB: Thành Long; Văn Huy, Văn Lộc, Văn Vỹ, Duy Điển, Văn Nam (Duy Nghị, 34’), Quốc Nam, Văn Tuyền, Vĩnh Long (Văn Mười, 21’), Hữu Phúc (Văn Đức, 38’), Xuân Tình
Diệu Thuỳ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục