Đại chiến Hà Nội FC, HAGL chờ sức bật thần kỳ từ cặp Xuân Trường, Tuấn Anh

21:11 Thứ ba 16/07/2019

TinTheThao.com.vnNgười hâm mộ bóng đá đẹp vẫn đang chờ đợi những giây phút bùng nổ, khoảnh khắc tỏa sáng của bộ đôi tiền vệ hào hoa Tuấn Anh, Xuân Trường.

Cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và HAGL mang tính chất còn hơn một trận so tài đỉnh cao tại V-League. Sức hút của trận cầu này không chỉ là màn đại chiến không khoan nhượng giữa dàn tuyển thủ quốc gia hai đội mà còn thể hiện cuộc “minh tranh, ám đấu” giữa 2 ông bầu quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam. Việc bầu Đức tuyên bố, TP.HCM không thể vô địch V-League vì cuộc chiến “5 đánh 1” và sau đó là màn đáp trả nhẹ nhàng, sâu cay của bầu Hiển. Sau đó "mặt trận không tiếng súng này" còn thêm phần gay cấn, khốc liệt khi HAGL thua 2 trận liên tiếp trước Quảng Nam và Than Quảng Ninh. Gặp Hà Nội FC, anh cả của nhóm 5 người "anh em thiện lành", liệu HAGL có thoát khỏi hattrick bại trận?

Nhiều khả năng HLV Lee Tae Hoon sẽ đặt niềm tin vào 2 tuyển thủ quốc gia, Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường. Có thể nói phong độ hiện tại của Xuân Trường, Tuấn Anh chưa làm hài lòng người hâm mộ. Nguyễn Tuấn Anh với chiếc băng đội trưởng trên tay dù nỗ lực tột cùng nhưng chưa có bàn thắng, không pha kiến tạo dù thi đấu đủ 15 trận, với tổng cộng 1086 phút. Tiền vệ này là thủ quân duy nhất, dĩ nhiên không tính thủ môn, chưa có pha lập công nào cho đội nhà.

Lương Xuân Trường cũng đang nỗ lực tìm lại chính mình. Anh thi đấu 18 phút trận gặp Quảng Nam và 55 phút ở cuộc đụng độ Than Quảng Ninh. Tình huống đáng chú ý nhất đó là pha phối hợp ăn ý với đồng đội Tuấn Anh dẫn đến cú sút chệch cột. Màn trình diễn của Trường “híp” vẫn còn quá ít so với sự kỳ vọng của ban huấn luyện HAGL.

Đại chiến Hà Nội FC, HAGL chờ đợi sức bật thần kỳ từ cặp Xuân Trường, Tuấn Anh - Bóng Đá

 Tuấn Anh và Xuân Trường trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù vậy, người hâm mộ có lý do để hy vọng vào sức bật kỳ diệu của cặp Xuân Trường, Tuấn Anh trong đội hình HAGL. Với đội bóng phố núi, đã bị quy hoạch vào nhóm đối diện nguy cơ cao rớt hạng, mỗi trận đấu còn lại còn hơn một trận chung kết. Trong tình thế dựa lưng vào chân tường để chiến đấu, sức mạnh tinh thần, ý chí chiến đấu, bản năng sinh tồn sẽ giúp các cầu thủ, đặc biệt là cặp Xuân Trường, Tuấn Anh phát huy khả năng chuyên môn vượt qua cực hạn của bản thân. Nhiều khả năng HLV Lee Tae Hoon sẽ áp dụng lối đá phòng ngự chắc chắn trên sân nhà, rồi tận dụng cơ hội để phản công nhanh như trận lượt đi. Gặp Hà Nội FC là dịp để Xuân Trường tung những đường chuyền phản công sắc bén cũng như thực hiện các pha sút phạt đẳng cấp sở trường.

Có thể HLV Park Hang-seo sẽ dự khán trận Hà Nội FC và HAGL và sự hiện diện của thầy Park càng kích thích tinh thần chiến đấu của cặp tiền vệ trung tâm đội khách. Còn nhớ một trong những mục tiêu của Xuân Trường khi trở về HAGL là phấn đấu giành suất đá chính trong thành phần đội tuyển quốc gia. Nguyễn Tuấn Anh cũng được thầy Park trao cơ hội tại King’s Cup 2019 và dĩ nhiên không muốn mất vị trí trong thành phần đội tuyển Việt Nam.

Đại chiến Hà Nội FC, HAGL chờ đợi sức bật thần kỳ từ cặp Xuân Trường, Tuấn Anh - Bóng Đá

 Cặp Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ giúp HAGL gây bất ngờ trước Hà Nội FC? Ảnh: VPF.

Hà Nội FC phần nào gặp khủng hoảng về phong độ thi đấu và lực lượng. Đội đã thua 2 trận mùa này – bằng tổng số trận thua mùa trước. Bị Sanna Khánh Hòa cầm chân vòng trước, Hà Nội FC chẳng những lần đầu tiên mất điểm trên sân nhà Hàng Đẫy mà còn thiệt tướng – HLV Chu Đình Nghiêm nhận án cấm chỉ đạo 2 trận vì phản ứng trọng tài. Đó là chưa kể thể lực cầu thủ Hà Nội FC bị bào mòn nghiêm trọng vì căng sức tại AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Một số trụ cột đội chủ nhà như Quang Hải, Văn Hậu...chưa phục hồi 100% phong độ. Đại chiến Hà Nội FC là cơ hội để bộ đôi tiền vệ tài hoa Xuân Trường, Tuấn Anh thể hiện sức bật thần kỳ đưa con tàu HAGL vượt khốn cảnh trước đội chủ sân Hàng Đẫy.

Gia Minh | 20:15 16/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục