Đại chiến bảng G: Quá nhiều “ưu ái” cho đội tuyển Việt Nam

21:25 Thứ năm 17/10/2019 | 2

TinTheThao.com.vnCánh cửa giành quyền đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 đã mở toang ra đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu thành công tại vòng loại World Cup 2022 khi bỏ túi 7 điểm sau 3 trận bất bại trước Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Ấn tượng hơn đội bóng của HLV Park Hang-seo chỉ mới thi đấu 1/4 trận sân nhà. Đây là lợi thế then chốt trong cuộc đua tranh ngôi nhất bảng G.

Công tâm mà đánh giá Rồng Vàng thể hiện phong độ cao, ổn định sau vòng chung kết Asian Cup 2019. Đội tuyển Việt Nam thi đấu hay, ấn tượng là sự thật rõ như ban ngày. Không những hay mà thầy trò HLV Park Hang-seo còn đang rất son. Chính xác hơn, thần may mắn dường như đang đứng về phía chúng ta.

“Đại chiến” bảng G: Quá nhiều “ưu ái” cho đội tuyển Việt Nam - Bóng Đá

Thần may mắn đang song hành cùng HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam.

Ngày 14/11, Việt Nam sẽ đại chiến đội tuyển UAE của HLV Bert van Marwijk – từng dẫn dắt Hà Lan vào chung kết World Cup 2010. Sau 3 trận đã đấu, đại diện của bóng đá Tây Á giành 6 điểm, ghi 8 bàn thắng. Trong số này, “sát thủ” Ali Mabkhout nổ súng đến 6 lần vào lưới Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Ở trận thua 1-2 trước Thái Lan, tiền đạo Mabkhout phải nhận thẻ vàng và đây là thẻ vàng thứ 2 trong 2 trận liên tiếp. Như vậy, UAE sẽ hành quân đến sân Mỹ Đình mà không có sự phục vụ của ngòi nổ số 1 trên hàng tấn công, Ali Mabkhout.

Dĩ nhiên hàng thủ cứng cựa của Việt Nam vô tình được hưởng lợi nhờ sự vắng mặt của Ali Mabkhout – tiền đạo ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá UAE. Có thể nói không có át chủ bài Mabkhout trên hàng công sẽ là tổn thất nặng nề đối với HLV Marwijk, bởi Việt Nam đang sở hữu hàng thủ “bê tông cốt thép” với chỉ 1 bàn thua sau 3 trận tại bảng G.

“Đại chiến” bảng G: Quá nhiều “ưu ái” cho đội tuyển Việt Nam - Bóng Đá

 Quang Hải và đồng đội còn đến 3 trận thi đấu trên sân Mỹ Đình.

Bên cạnh đó, “phù thủy” Park Hang-seo còn đang nắm giữ ưu thế lớn về lịch thi đấu. Đội tuyển Việt Nam còn đến 3 trận được chơi trên “chảo lửa” Mỹ Đình lần lượt chạm trán UAE, Thái Lan và Indonesia. Hai trận sân khách còn lại là gặp Malaysia và UAE. Đáng chú ý hơn, Việt Nam sẽ chỉ đụng độ đối thủ UAE ở lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 vào ngày 9/6/2020.

Sau tất cả, triển vọng lần đầu giành quyền vào giai đoạn cuối cùng vòng loại World Cup 2022 đã hiển lộ rõ ràng đối với Quang Hải và đồng đội. Mặc dù vậy, thầy Park và các học trò vẫn phải làm việc cật lực và tạo ra nhiều đột biến hơn mới có thể đánh úp UAE và Thái Lan trong tháng 11.

Lịch thi đấu của Việt Nam, Thái Lan và UAE tại bảng G.

Việt Nam: gặp UAE (14/11, sân nhà), gặp Thái Lan (19/11, sân nhà), gặp Malaysia (31/3/2020, sân khách), gặp Indonesia (4/6, sân nhà), gặp UAE (9/6, sân khách).

Thái Lan: gặp Malaysia (14/11, sân khách), gặp Việt Nam (19/11, sân khách), gặp Indonesia (26/3/2020, sân nhà), gặp UAE (4/6, sân khách), gặp Malaysia (9/6, sân nhà).

UAE: gặp Việt Nam (14/11, sân khách), gặp Malaysia (26/3, sân nhà), gặp Indonesia (31/3/2020, sân khách), gặp Thái Lan (4/6, sân nhà), gặp Việt Nam (9/6, sân nhà).

Tiểu Phương | 20:00 17/10/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục