Đá với nửa phần công lực, Brazil vẫn dễ dàng thắng đậm chủ nhà Nga

01:16 Thứ bảy 24/03/2018 | 1

TinTheThao.com.vnDù đá rất thong dong các cầu thủ Brazil vẫn thể hiện một đẳng cấp vượt trội so với chủ nhà World Cup 2018 - Nga.

Brazil không có được một lực lượng mạnh nhất trong đợt tập trung lần này khi đội trưởng Neymar đang chữa trị chấn thương mắt cá. Tuy nhiên, với một dàn hảo thủ trải đều ở ba tuyến, các vũ công Samba vẫn đủ sức quần thảo "gấu Nga" và ra về với 3 bàn thắng bỏ túi. 

Đá với nửa phần công lực, Brazil vẫn dễ dàng thắng đậm chủ nhà Nga - Bóng Đá

 Coutinho và các đồng đội không vấp phải sự kháng cự quá mạnh từ Nga.

Đây là một trận đấu mà tuyển Nga chơi rất nỗ lực khi họ hạn chế tối đa sức công phá của Brazil trong suốt hiệp một. Hàng thủ hai lớp cùng khả năng đeo bám khó chịu đã khiến những Willian hay Coutinho không có nhiều đất diễn. Tình huống nguy hiểm nhất của Brazil có chăng chỉ là pha cứa lòng cầu âu của Coutinho ở giữa hiệp. Song, Igor Akinfeev đã chơi tập trung và dễ dàng ôm gọn quả bóng. 

Sau giờ nghỉ giải lao, BHL Brazil đã nắm rõ được điểm yếu của Nga. Họ đẩy cao tốc độ và sẵn sàng đập vỗ mặt bộ đôi trung vệ áo trắng mỗi khi có cơ hội. Thành quả đến với các cầu thủ Brazil ngay ở phút 53. Sau một pha bóng lộn xộn trước khung thành Akinfeev, trung vệ Miranda xuất hiện đúng lúc dứt điểm tung lưới đội chủ nhà, mở tỉ số cho trận đấu. 

Trên đà hưng phấn, các chân sút Selecao càng đá càng biến hóa. Phút 60, sau một pha xâm nhập trong vòng cấm, Paulinho bị kéo ngã và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Dĩ nhiên, ở khoảng cách 11 mét, tiền vệ đắt giá Coutinho dễ dàng đánh bại Akinfeev.

Sụp đổ quá nhanh, tuyển Nga nôn nóng đẩy cao đội hình hòng tìm bàn gỡ. Song, họ lại dính thêm bàn thua chỉ 5 phút sau đó. Lần này, Willian là người bứt tốc tuyệt vời bên cánh phải rồi bấm bóng thuận lợi để Paulinho lao vào đánh đầu thành bàn. 

Đá với nửa phần công lực, Brazil vẫn dễ dàng thắng đậm chủ nhà Nga - Bóng Đá

 Không Neymar, Brazil vẫn đáng gờm. 

Trong 20 phút cuối cùng, ông Tite thay lần lượt 6 trụ cột ra nghỉ, đây cũng là lí do khiến Brazil chỉ kết thúc trận đấu với chiến thắng nhẹ nhàng 3 sao. Trong tương lai, nếu các trụ cột hồi phục đầy đủ, đây sẽ là một đội tuyển Brazil mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. 

Ngược lại, người Nga còn quá nhiều điều để lo lắng trước vòng chung kết World Cup. Họ tỏ ra lì lợm nhưng lại thiếu sự sáng tạo ở trên hàng công. Nếu không cải thiện khả năng tổ chức lối chơi, khó có chuyện Nga vượt qua được một bảng đấu có cả Uruguay lẫn Ai Cập. 

Chung cuộc: Nga 0-3 Brazil

Ghi bàn: 

Brazi: Miranda 53', Coutinho 61' (phạt đền), Paulinho 66'

Đội hình ra sân: 

Nga (5-4-1): Akinfeev; Samedov, Granat, Kudryashov, Kutepov, Kombarov; Zobnin, Glushakov, Al. Miranchuk, Golovin; Smolov.

Brazil (4-3-3): Alisson; Alves, Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Coutinho; Willian, Douglas Costa, Jesus.

Diễn biến chính trận đấu: 

Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 00:50 24/03/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục