Đà Nẵng đăng cai U15 Quốc tế 2017

19:17 Thứ ba 30/05/2017

TinTheThao.com.vnNhằm chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U16 châu Á 2018, giải U15 Quốc tế 2017 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 6 tới để các cầu thủ được dịp cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để tiến tới cho những trận đánh lớn.

Từ ngày 14 - 18/6, ĐT U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt sẽ tham dự giải U15 quốc tế với sự góp mặt của 4 đội bóng gồm U15 Indonesia, U15 Myanmar, U15 Đài Bắc Trung Hoa và chủ nhà U15 Việt Nam.

 - Bóng Đá

 Sau thành công của tuyển chọn U19 Việt Nam, HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục được VFF tin tưởng.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra hai đội xuất sắc nhất giành quyền thi đấu trận chung kết. Sân vận động được ban tổ chức lựa chọn đó là sân Hòa Xuân, sân nhà của SHB Đà Nẵng.

Theo danh sách  triệu tập lần này, PVF đóng góp nhiều quân số nhất khi có đến 7 cầu thủ được gọi. Còn lại, những lò đào tạo khác như Viettel, Hà Nội, SLNA, B. Bình Dương, Nam Định, hay CAND cũng góp mặt.

SHB Đà Nẵng cũng sẽ có một gương mặt được triệu tập lần này đó là đội trưởng Võ Minh Đan, người thi đấu rất nổi bật của U15 SHB Đà Nẵng tại vòng loại U15 Quốc gia 2017 ở Huế. Tuy nhiên, rất đáng tiếc là thầy trò HLV Phan Công Thìn phải dừng chân ngay ở vòng loại.

 - Bóng Đá

 Đội trưởng Võ Minh Đan là cầu thủ duy nhất của SHB Đà Nẵng được gọi. Ảnh: Viết Định.

Thông tin Đà Nẵng đăng cai U15 Quốc tế 2017 đang khiến người hâm mộ sông Hàn không khỏi phấn khởi, bởi từ rất lâu rồi họ chưa được đón bất cứ đội tuyển trẻ nào về đây thi đấu kể từ năm 2000 khi lứa Văn Quyến tạo nên địa chấn ở sân Chi Lăng.

Sau giải đấu này, U15 Việt Nam dưới sự chỉ dẫn của HLV Vũ Hồng Việt sẽ tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho Giải U16 Đông Nam Á 2017 tại Thái Lan từ 9 - 22/7. Xa hơn là vòng loại U16 châu Á 2018 được tổ chức vào tháng 9/2017.

Danh sách tập trung U15 Việt Nam:

Trần Lâm Hào, Trịnh Quang Trường, Nguyễn Thế Hùng, Đoàn Chí Bảo, Trịnh Văn Chung, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Quốc Hoàng (PVF), Hoàng Nhất Minh, Khuất Văn Khang, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Bá Dương (Viettel), Vũ Tiến Long, Nguyễn Duy Dũng, Đậu Ngọc Thành, Ngô Đức Hoàng (Hà Nội) , Đinh Xuân Tiến, Đường Quang Cường, Ngô Quang Thuận, Nguyễn Văn Bách (SLNA), Trần Thanh Tú, Đoàn Tuấn Phong (B.Bình Dương). Trần Văn Hưng, Nguyễn Văn Dũng (Nam Định), Kim Hải Long (CAND), Võ Minh Đan (SHB Đà Nẵng).

Viết Định - Thể thao Việt Nam | 18:35 30/05/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục