Đã mơ Vàng SEA Games, U22+2 Việt Nam có nên ngại bảng tử thần?

11:34 Thứ bảy 20/04/2019

TinTheThao.com.vnSau những chiến tích vang dội tầm châu lục, U22+2 Việt Nam hướng đến SEA Games với giấc mơ vàng và niềm tin cao độ dành cho HLV Park Hang-seo.

Trong hơn 1 năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến nhảy vọt trong khu vực cũng như đấu trường châu lục. Cùng với HLV Park Hang-seo, Những ngôi sao vàng lần lượt giành được ngôi Á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup, lọt vào top 8 đội mạnh nhất Asian Cup và mới đây là giành vé trực tiếp dự VCK U23 châu Á 2020.

Đã mơ Vàng SEA Games, cớ sao U22 Việt Nam lại ngại bảng tử thần? - Bóng Đá

 NHM rất tin tưởng vào khả năng thành công của thầy Park và các học trò tại SEA Games 30.

Trước nhuệ khí của các ĐTQG dưới triều đại của thầy Park, NHM Việt Nam bắt đầu nghĩ đến một mục tiêu "tuy gần mà xa" mà bóng đá Việt Nam vẫn chưa làm được - giành HCV tại một kỳ SEA Games. Chưa bao giờ, những trái tim của các CĐV nhiệt thành lại thổn thức và chờ đợi như thế khi các cầu thủ trẻ đang cho thấy phong độ tốt và cả sự tài ba trên băng ghế chỉ đạo của HLV Park Hang-seo.

Nhưng rồi giấc mơ đã nhiều lần dang dở ấy lại vấp phải một thử thách rất lớn đến từ kết quả phân chia nhóm hạt giống của BTC SEA Games 30 khi Việt Nam bị xếp vào nhóm 4, chung mâm với những đội tuyển tầm trung trong khu vực như Lào, Campuchia, Brunei hay Timor Leste. Với hiện trạng này, việc U22+2 Việt Nam đụng độ những đội tuyển khó chịu ngay từ vòng bảng là điều chắc chắn xảy ra và thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải rất vất vả nếu muốn giành vé đi tiếp.

Đã mơ Vàng SEA Games, cớ sao U22 Việt Nam lại ngại bảng tử thần? - Bóng Đá

 Báo Siamsport có phần bất ngờ khi Việt Nam được xếp vào nhóm 4 tại SEA Games.

Ngay lập tức đại diện VFF và Uỷ ban Olympic Quốc gia (VOC) đã gửi kiến nghị xem xét lại việc phân bổ nhóm hạt giống này. Lý do là đội đứng thứ 3 bảng A U22 Singapore cũng dừng chân ở vòng bảng SEA Games 2017 như U22 Việt Nam ở bảng B nhưng chỉ có được 6 điểm trong khi đoàn quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã sở hữu đến 10 điểm. Trong khi đó Singapore lại được xếp nhóm hạt giống số 3 còn Việt Nam thì thứ 4.

Xem xét kỹ lưỡng thì rõ ràng đó là bước đi rất xác đáng, hợp lý của VFF và VOC. Đây là việc đem lại những lợi ích mà nghiễm nhiên đội tuyển của chúng ta có được sau những nỗ lực của lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn đã làm trên đất Malaysia 2 năm trước.

Hạn chế việc gặp những đội tuyển khó chơi ở vòng bảng sẽ giúp phần trăm đạt được mục tiêu càng cao thay vì mỗi trận vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang-seo phải căng sức và thậm chí dính chấn thương (do tần suất 2 ngày/trận) trước khi bước vào những trận đấu quan trọng ở vòng Bán kết hay trận Chung kết.

Đã mơ Vàng SEA Games, cớ sao U22 Việt Nam lại ngại bảng tử thần? - Bóng Đá

 Động thái của VFF xin xem xét lại kết quả chia hạt giống là hoàn toàn xác đáng.

Muốn đạt được mục tiêu, giành tấm HCV SEA Games mơ ước, ngoài việc chuẩn bị thật tốt về chuyên môn, tâm lý chiến đấu của các cầu thủ thì việc tạo điều kiện tốt nhất về nhóm hạt giống là điều rất quan trọng và cần làm. Bởi lẽ, trong bóng đá ta không thể nói trước điều gì, và cần phải hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro để con đường đi đến thành công không quá nhiều chông gai, mất mát.

Đăng Huy | 10:51 20/04/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục