Đả bại Myanmar, Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á với phong độ “hủy diệt”

00:36 Thứ tư 21/08/2019

TinTheThao.com.vnTrong trận tranh ngôi nhất bảng B, thầy trò HLV Mai Đức Chung dễ dàng khuất phục đối thủ nhiều duyên nợ Myanmar.

Thật ra đây là kết quả không hoàn toàn bất ngờ, bởi đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu “dễ thở” gồm Myanmar, Indonesia, Campuchia. Trong 2 trận đầu tiên, đội bóng của vị thuyền trưởng Mai Đức Chung lần lượt thực hiện những cơn mưa bàn thắng với tỷ số 10-0 vào lưới Campuchia, và 7-0 trước Indonesia. Vì vậy, trận gặp Myanmar – cũng dễ dàng đánh bại Indonesia và Campuchia, có ý nghĩa tranh ngôi nhất bảng B đối với nữ Việt Nam. Và thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu xuất sắc.

 - Bóng Đá

Đội tuyển nữ Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2019. Ảnh: VFF.

Có thể nói bóng đá nữ Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa, chuyển giao lực lượng. Những tưởng chạm trán đối thủ duyên nợ Myanmar sẽ là trận đấu vô cùng khó nhọc với nữ Việt Nam. Tuy nhiên, tưởng không dễ hóa ra trở thành dễ không tưởng. Thủ quân Huỳnh Như và đồng đội hoàn toàn chiếm ưu thế trước đối thủ Myanmar. Đội tuyển nữ Việt Nam mỗi hiệp ghi 2 bàn thắng để hoàn tất chiến thắng đậm đà với tỷ số 4-0.

Kết thúc các trận đấu bảng B, đội tuyển nữ Việt Nam đạt thành tích ấn tượng, toàn thắng 3 trận, đạt điểm tuyệt đối 9 điểm, ghi 21 bàn thắng, chưa để lọt lưới lần nào. Đây là kết quả rất đáng khích lệ đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Như vậy đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào bán kết với vị trí nhất bảng B bằng phong độ thi đấu thuyết phục.

 - Bóng Đá

Đội trưởng Huỳnh Như đang đạt phong độ cao cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh VFF.

Do bảng A có đến 5 đội gồm Thái Lan, Timor Leste, Singapore, Malaysia và Philippines nên còn 2 lượt trận vòng bảng mới kết thúc vào ngày 23/8. Hiện tại, Thái Lan và Philippines là 2 đội tạm dẫn đầu bảng. Lịch thi đấu này mang đến nhiều lợi thế cho đội tuyển nữ Việt Nam vì thầy trò HLV Mai Đức Chung được nghỉ 4 ngày trước khi thi đấu trận bán kết vào ngày 25/8 gặp đội nhì bảng A, nhiều khả năng là đội tuyển nữ Philippines. Myanmar sẽ gặp đội nhất bảng A.

Hai đội thắng sẽ tranh chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 diễn ra vào ngày 27/8, trước đó là trận tranh HCĐ giữa 2 đội thua ở vòng bán kết. Lần gần nhất nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch là năm 2012 khi vượt qua kỳ phùng địch thủ Myanmar trong trận chung kết. Thái Lan giành chức quán quân Đông Nam Á ở ba giải gần nhất vào các năm 2015, 2016 và 2018.

Tiểu Phương | 23:45 20/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục