Đá bại Ceres Negros, Hà Nội FC khẳng định vị thế và đẳng cấp

22:01 Thứ ba 25/06/2019

TinTheThao.com.vnPape Omar và đội trưởng Văn Quyết lập công giúp Hà Nội FC đá bại đối thủ 2-1, qua đó chứng minh đẳng cấp nền bóng đá số 1 khu vực Đông Nam Á.

Có nhiều tín hiệu đáng mừng trong chiến thắng thuyết phục của Hà Nội FC trước Ceres Negros trong trận bán kết lượt về AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á.

Đầu tiên phải khẳng định ngay là Hà Nội thể hiện phong độ thuyết phục trước đối thủ và thắng một cách xứng đáng. Chiến thắng này chứng tỏ 1 điều, việc đội chủ sân Hàng Đẫy đặt tham vọng cao tại AFC Cup mùa này không phải là lời nói suông. Có thể nói Ceres Negros thi đấu rất nỗ lực nhưng trước lối chơi thăng hoa, xuất thần của Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Lương, Văn Quyết, Omar, đội khách đành phải rơi vào thế chống trả vất vả.

 - Bóng Đá

 Niềm vui chiến thắng của Hà Nội FC. Ảnh: AFC.

Rõ ràng HLV Chu Đình Nghiêm không có trong tay lực lượng mạnh nhất khi 2 trụ cột Oseni, Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương, Đức Huy dự bị. Tuy nhiên, trong tình thế khó khăn, đại diện của bóng đá Việt Nam đã xuất sắc thể hiện tinh thần vượt khó. Omar cho thấy cái duyên ghi bàn bằng pha nổ súng mở tỷ số 1-0 trong hiệp 2.

Việc vị thuyền trưởng Chu Đình Nghiêm bố trí Omar đá cắm trên hàng tấn công đã mang lại hiệu quả bất ngờ. Tiền đạo này phối hợp khá ăn ý cùng Nguyễn Văn Quyết. Những pha hoán đổi vị trí từ bộ đôi này là chìa khóa trong lối chơi tấn công của Hà Nội FC. Đội trưởng Văn Quyết đánh dấu sự trở lại bằng bàn thắng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0.

Dù còn một vài hạn chế về phòng ngự nhưng chiến thắng chung cuộc 2-1 ở trận bán kết lượt về là kết quả đáng khích lệ với màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Đây còn được xem là cú hích tinh thần mạnh mẽ giúp Hà Nội FC vững tin tiến bước trong giai đoạn lượt về V-League và chuẩn bị cho trận chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á. Sự trở lại kịp thời của Văn Quyết, Ngân Văn Đại,... phần nào giải quyết bài toán lực lượng cho Hà Nội FC. Rõ ràng chiều sâu đội hình trong tay ông Nghiêm rất đáng gờm và lợi hại.

 - Bóng Đá

 Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã thành công trong việc vô hiệu hóa "ngòi nổ" Baranon.

Chiến thắng thuyết phục này của Hà Nội FC là minh chứng rõ nét về bước tiến vững chắc của bóng đá Việt Nam tại các giải đấu khu vực Đông Nam Á. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn đủ khả năng trở thành đội mạnh nhất AFC Cup 2019 khối ASEAN và giành quyền thi đấu vòng bán kết liên khu vực.

Như vậy, Hà Nội FC đã gọi và đang chờ Bình Dương trả lời trong trận bán kết còn lại khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019 vào chiều mai gặp PSM Makassar. Thắng 1-0 lượt đi giúp Bình Dương chiếm ưu thế nhất định trước đội chủ nhà PSM Makassar. Nếu thi đấu đúng sức, đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn có đủ khả năng vượt qua Makassar.

Tiểu Phương | 21:00 25/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục