Cựu vô địch Wimbledon qua đời ở tuổi 49

16:38 Thứ hai 20/11/2017

TinTheThao.com.vnLàng quần vợt vừa đón nhận tin buồn khi Jana Novotna, cựu tay vợt người CH Séc đã qua đời ở tuổi 49.

Theo tuyên bố mới đây từ WTA, Jana Novotna, cựu tay vợt người CH Séc đã qua đời ở tuổi 49 vì ung thư. "Sau thời gian dài chống chọi lại căn bệnh ung thư, Novotna đã ra đi một cách yên bình, trong vòng tay của gia đình cô ở CH Séc," WTA cho hay.

_98824198_novotna_getty2

 Jana Novotna, cựu tay vợt người CH Séc đã qua đời ở tuổi 49. Ảnh: Getty Images.

Trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp 14 năm, Novotna sở hữu cả thảy 24 danh hiệu vô địch WTA đơn nữ cùng 76 danh hiệu đánh đôi.

Danh hiệu Grand Slam đơn nữ đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp của Novotna đến vào năm 1998, khi cô đánh bại tay vợt người Pháp Nathalie Tauziat ở chung kết Wimbledon. Trước đó, cô đã 2 lần về nhì ở Wimbledon 1993 và 1997.

Tổng cộng, Novotna có cho mình 17 danh hiệu Grand Slam, 1 ở nội dung đơn nữ, 12 danh hiệu ở đôi nữ và 4 danh hiệu đôi nam nữ. Năm 2005, cô được vinh danh vào “ngôi đền các huyền thoại”. Vài năm trở lại đây, Novotna chuyển sang công tác đào tạo VĐV chuyên nghiệp.

Bảo Bảo - TinTheThao.com.vn - TTVN | 16:05 20/11/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục