Cựu sao MLS trở thành bác sĩ chống COVID-19 tại New York

10:06 Thứ hai 30/03/2020

TinTheThao.com.vnHành động của cựu hậu vệ sinh năm 1980 đang khiến cho nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Cầu thủ Flamengo nói về COVID-19

Dịch COVID-19 vẫn đang gieo rắc cơn ác mộng trên toàn thế giới. Tính đến chiều ngày hôm qua (29/3), theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, đã có hơn 713.000 người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona, trong đó, gần 33.600 trường hợp không thể qua khỏi. Những ngày gần đây, Mỹ đã vượt qua Italia và Trung Quốc để trở thành quốc gia có số người nhiễm COVID-19 nhiều nhất và thành phố New York bị xem là “tâm dịch”.

Đứng trước tình hình này, Marshall Leonard, cựu cầu thủ của New England Revolution, đã quyết định sẽ chuyển đến làm việc ở 1 bệnh viện tại New York. Ngôi sao 39 tuổi có được chứng chỉ hành nghề bác sĩ vào năm ngoái. Công việc mới nhất của Marshall Leonard đã được anh trai Franklin tiết lộ trên Twitter: “Marshall sẽ bắt đầu làm việc ở phòng cấp cứu ở thành phố New York vào ngày mai.”

Former Rev Marshall Leonard joins New York City virus battle as physician - Bóng Đá

 Marshall Leonard thời còn thi đấu ở MLS.

Nhiều người đã cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được thông tin này. Trên trang Twitter chính thức của mình, CLB New England Revolution đã viết: “Tất cả thành viên của New England Revolution xin gửi lời cảm ơn đến cựu cầu thủ của CLB, Marshall Leonard, vì đã tham gia chăm sóc những người bị bệnh ở New York.”

Marshall Leonard sinh năm 1980 ở Texas, Hoa Kỳ. Ông trưởng thành từ lò đào tạo ở Virginia và sau đó chuyển đến thi đấu cho New England Revolution. Trong giai đoạn 2002 – 2007, cựu hậu vệ người Mỹ đã ra sân 63 trận và ghi được 1 bàn thắng. Tuy nhiên, sự nghiệp cầu thủ của Marshall Leonard chỉ kéo dài 5 năm. Sau khi chia tay New England Revolution, ông đã quyết định giải nghệ.

Faro | 09:34 30/03/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục