Cuối cùng, Ole cũng sắp nắm trong tay Man Utd bản ‘xịn’ nhất

20:51 Thứ ba 18/02/2020 | 1

TinTheThao.com.vnChiến thắng tại sân Stamford Bridge trước Chelsea đã giúp cho nửa đỏ thành Manchester nhìn ra được những yếu tố tích cực.

Manchester United vẫn vậy, chủ động chơi phòng ngự phản công mỗi khi giáp mặt với các ông lớn. Và câu chuyện với The Blues cũng không phải ngoại lệ, bởi lẽ Quỷ đỏ đã thi đấu có phần lép vế hơn so với đối thủ của mình. Theo các thống kê từ chuyên trang WhoScored, M.U chỉ kiểm soát bóng 38.9% thời lượng, đồng thời tung ra vỏn vẹn 9 cú sút.

Đó là thành tích ít hơn phân nửa so với những gì thầy trò HLV Frank Lampard làm được (17). Thế nhưng, kết quả cuối cùng vẫn là 3 điểm dành cho đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer. Rất may cho chiến lược gia người Na Uy, ông kịp thời đón chào sự trở lại của Nemanja Matic. Ngôi sao 31 tuổi đã trực tiếp tạo điều kiện cho Bruno Fernandes thoải mái chơi ở vai trò của một hộ công.

Tuyển thủ Bồ Đào Nha cho thấy sự thích nghi đáng kinh ngạc với bóng đá xứ Sương mù. Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp, tiền vệ 25 tuổi đá chính sau đó giành luôn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” trận. Chàng trai trưởng thành từ lò Boavista chuyền bóng cho Harry Maguire lập công, trong khi trước đó đã có cú sút phạt đưa bóng đi trúng cột dọc khung thành thủ môn Willy Caballero.

Cuối cùng, Ole cũng sắp nắm trong tay Man Utd bản ‘xịn’ nhất - Bóng Đá

 Bruno Fernandes là thương vụ "đắt xắt ra miếng" của M.U.

Thậm chí, nếu Anthony Martial tỏ ra sắc bén hơn, số 18 của Quỷ đỏ đã có nhiều hơn một pha kiến tạo. Có tân binh 47 triệu bảng trên sân, quá trình chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang phản công của M.U tỏ ra mượt mà hơn. Người ta đã thấy được điểm tích cực từ Bruno Fernandes. Đó là một cầu thủ xử lý nhanh gọn, dứt khoát nhưng vẫn luôn đảm bảo sự hiệu quả.

Song song đó, fan hâm mộ Manchester United không thể ngừng phấn khích với sự trở lại của Eric Bailly. Sau hơn 7 tháng dưỡng thương, trung vệ người Bờ Biển Ngà đã chính thức trở lại đội hình xuất phát. Đây cũng là lần đầu tiên cựu sao Villarreal đá cặp với thủ quân Harry Maguire. Thế nhưng, anh đã không phụ lại niềm tin của ban huấn luyện đội nhà.

Cầu thủ trưởng thành từ lò Espanyol đạt tỷ lệ chiến thắng trong các pha không chiến là 100%, chuyền bóng chính xác 85% và có 3 tình huống ngăn chặn cú sút của đối phương. Đáng chú ý phải kể đến pha xoạc bóng không cho Mateo Kovacic ghi bàn ở phút thứ 72. Bằng sự năng nổ và máu lửa, Eric Bailly chính là sự bù trừ hoàn hảo cho lối chơi chuyên dùng đầu óc của Harry Maguire.

Cuối cùng, Ole cũng sắp nắm trong tay Man Utd bản ‘xịn’ nhất - Bóng Đá

 Eric Bailly trở lại rất kịp thời.

Thủ chắc, triển khai tấn công nhanh, Manchester United còn nhìn thấy được điều tích cực từ hàng tiền đạo. Anthony Martial đã cho thấy sự có mặt của Odion Ighalo không làm anh lo lắng. Chàng trai người Pháp chịu khó di chuyển hơn, tham gia vào nhiều điểm nóng hơn. Một trong những tình huống như vậy đã giúp cho cựu sao AS Monaco ghi bàn.

Và đáng nói hơn, đó không phải là phong cách lập công thường thấy của tuyển thủ Pháp. Thay vì một pha đệm lòng nhẹ nhàng, số 9 của M.U băng cắt vô cùng lợi hại để đánh đầu tung lưới Chelsea. Phong độ của “tiểu Thierry Henry” hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị tại sân Old Trafford, nhất là khi Odion Ighalo cũng chứng minh mình không phải “tay mơ”.

Ngay sau khi vào sân, chân sút 30 tuổi suýt nữa đã ghi bàn thắng ra mắt CĐV nửa đỏ thành Manchester. Nhưng đáng tiếc thay, cú chạm bóng của anh không đủ hiểm hóc để đánh bại Willy Caballero. Mặc dù vậy, cựu cầu thủ Watford vẫn phát huy tối đa những tố chất sáng giá của mình đó là khả năng tì đè, di chuyển bao quát để gây náo loạn hàng thủ The Blues.

Cuối cùng, Ole cũng sắp nắm trong tay Man Utd bản ‘xịn’ nhất - Bóng Đá

 Có thêm Marcus Rashford, đội hình Quỷ đỏ sẽ rất đáng mong chờ.

Sẽ không ngoa nếu nói, HLV Ole Gunnar Solskjaer sắp có trong tay một Manchester United phiên bản “xịn” nhất. Quỷ đỏ vừa chắc chắn trong phòng thủ, vừa sở hữu nhiều mảng miếng tấn công đáng chú ý. Có chăng giờ đây “Solsa” chỉ chờ đợi sự trở lại của Scott McTominay. Nếu ngôi sao người Scotland bình phục, tuyến giữa của M.U lại thêm phần chắc chắn.

Chàng trai sinh năm 1996 là mẫu tiền vệ cao lớn, có khả năng tranh chấp vô cùng ấn tượng. Chưa kể đó, anh còn cho thấy sự tinh quái và tư chất của một thủ lĩnh trên sân. Điều đó làm không ít fan hâm mộ liên tưởng đến Roy Keane hay Ander Herrera trước đây. Mặt khác, Marcus Rashford cũng được mong chờ sẽ sớm tái xuất sân cỏ.

Mỗi khi tuyển thủ Anh có mặt trên sân, các pha tấn công biên của đội chủ sân Old Trafford sẽ trở nên nguy hiểm hơn. Còn với trường hợp của Paul Pogba, nhà vô địch World Cup 2018 nên cảm thấy lo lắng về suất đá chính của mình. Bởi khi Bruno Fernandes cứ chơi hay như vậy, ngôi sao 26 tuổi sẽ không còn giữ được vị thế “ông hoàng” tại Manchester United.

Giang Nam | 19:53 18/02/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục